Làm ở phố, sống ở ngoại ô
TUYẾN BÀI

Làm ở phố, sống ở ngoại ô

Giá nhà đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao, nhiều ùn tắc và áp lực khiến không ít người trẻ rời Hà Nội, TPHCM để tìm một nhịp sống khác. Nhưng có người không bỏ phố cũng chẳng rời quê: mỗi ngày di chuyển hàng chục cây số để đi làm, rồi trở về quê nhà tận hưởng cuộc sống yên bình.

VietNamNet giới thiệu tuyến bài "Làm ở phố, sống ở ngoại ô", kể về những lựa chọn và trải nghiệm của những người đang chọn cách sống này.

Cô gái Hà Nội dùng 3 loại phương tiện, đi 80km/ngày để 'làm ở phố, sống ở quê'

Quãng đường từ nhà đến chỗ làm của Nguyễn Xuân (27 tuổi, ở Hà Nội) dài khoảng 40km. Để thuận tiện đi lại 80km/2 chiều mỗi ngày, 9X sử dụng 3 loại phương tiện: xe điện, xe buýt và xe máy.

9X Hà Nội đi làm 80km/ngày từ quê lên phố, mỗi tháng tiết kiệm 7 triệu đồng

Tuy phải di chuyển quãng đường 80km/2 chiều mỗi ngày nhưng chị Hương (Hà Nội) vẫn thấy hài lòng vì vừa được sống ở quê cùng gia đình, vừa có thể duy trì công việc ở trung tâm thành phố.

Khó mua chung cư Hà Nội, người đàn ông về quê xây nhà 2,5 tỷ, đi làm 50km/ngày

Chấp nhận di chuyển quãng đường 50km/ngày từ Hưng Yên đến Hà Nội để “làm ở phố, sống ở ngoại ô”, anh Đức thừa nhận “được nhiều hơn mất”: Có nhà cửa rộng rãi, được quây quần mỗi tối bên gia đình và tận hưởng bầu không khí yên bình, thoáng đãng…