Sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 gây ra mưa lớn khiến nhiều đoạn đường trên quốc lộ 2C tại huyện Xuân Dương (tỉnh Tuyên Quang) bị ngập lụt nghiêm trọng, làm ách tắc lưu thông trên toàn tuyến đường.

Khoảng 8h sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến tuyến đường 2C, thị trấn Xuân Dương (huyện Xuân Dương) thành biển nước. Nhiều phương tiện tham gia lưu thông bị ách tắc và chết máy, làm tuyến đường bị tê liệt hoàn toàn.

{keywords}

Đoạn đường chân dốc 35 tại thị trấn Xuân Dương bị ngập lụt sâu hơn 1 mét, làm nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy

Nước sông Phó Đáy (chảy qua huyện Xuân Dương) dâng cao bất ngờ có nguy cơ tràn bờ đê, làm nhiều hộ gia đình sinh sống quanh khu vực bị ảnh hưởng và gây hoang mang.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường học tại thị trấn Xuân Dương phải đỗ xe lên vỉa hè chờ nước rút. Nhiều hộ gia đình sinh sống quanh khu vực bị ngập nước đi lại rất vất vả, có hộ gia đình bị ngập sâu đến hơn 1 mét, phải di chuyển người và đồ đạc chạy lũ. Nước lũ đã đe dọa đời sống sinh hoạt của bà con trong vùng.

{keywords}

Nước sông Phó Đáy dâng cao bất ngờ làm người dân sinh sống trong vùng hoang mang

Chị  Ma Thị Lự (thị trấn Xuân Dương) cho biết: “Mưa lớn kéo dài từ 21h đêm qua tới sáng nay (25/8) làm nhiều đoạn đường trên thị trấn bị ngập lụt trầm trọng và bị ách tắc hoàn toàn. Nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy nằm giữa đường nhiều giờ liền. Mưa lớn thế này đe dọa sự an toàn của bà con chúng tôi. Chúng tôi sợ lại lặp lại  trận lũ lịch sử năm 2001 tại huyện”.

Trước tình hình nước lũ tràn tới quá mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường hướng dẫn, phân luồng người dân tham ra giao thông được bảo đảm an toàn và điều động các phương tiện cứu hộ cứu nạn túc trực ứng cứu kịp thời, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Đến gần 12h trưa 25/8, nước lũ đang rút dần nhưng với tốc độ chậm. Các gia đình sinh sống trong vùng ảnh hưởng bắt đầu dọn dẹp đất, bùn. Nhiều phương tiện vẫn đang chờ nước rút để lưu  thông.

Tại huyện Sơn Dương, mưa lớn khiến một số xã bị ngập úng. Trong đó thị trấn Sơn Dương, xã Phúc Ứng mưa lớn nước đã tràn vào nhà dân.

Ông Hà Quang Chúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết: Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã kịp thời cập nhật tình hình lụt bão, thiệt hại về người và tài sản; hướng dẫn các biện pháp khắc phục hậu quả, ô nhiễm môi trường sau mưa lũ, đồng thời cảnh báo nhân dân không chủ quan khi đi qua sông, suối, đập tràn khi đang có lũ quét, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

{keywords}

Nước ngập nhà nhiều hộ dân ở thị trấn Sơn Dương.

{keywords}

Mưa lớn gây ngập úng trên tuyến đường nội thị của thị trấn Sơn Dương

{keywords}

{keywords}

Ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 37 đoạn qua xã Phúc Ứng (Sơn Dương)

{keywords}

Người dân thôn Đồng Dài, xã Thượng Ấm (Sơn Dương) vớt rác trên dòng lũ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

{keywords}

Một đoạn đập tràn thôn Đồng Dài, xã Thượng Ấm (Sơn Dương) bị ngập úng. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Bão giật cấp 11 đang tiến vào biển Đông

Bão giật cấp 11 đang tiến vào biển Đông

Cơn bão Pakhar còn cách đảo Luzon, Philippines 240km với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và đang tiến vào biển Đông.

Ảnh hưởng bão số 6, nguy cơ lũ quét đặc biệt cao

Ảnh hưởng bão số 6, nguy cơ lũ quét đặc biệt cao

Do ảnh hưởng của bão số 6, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, các tỉnh vùng núi có gió giật cấp 7-8.

Ảnh hưởng bão số 6, Hà Nội nguy cơ ngập

Ảnh hưởng bão số 6, Hà Nội nguy cơ ngập

Hoàn lưu bão số 6 sẽ quét qua biên giới Việt - Trung gây mưa khắp miền Bắc. Nhiều vùng trũng, đô thị trong đó có Hà Nội có nguy cơ ngập.

Theo Dân Việt - báo Tuyên Quang