UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về tiếp nhận công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài trở về nước thực hiện cách ly tại địa phương. 

Đối tượng tiếp nhận là công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu trở về Việt Nam. Điểm tiếp nhận tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. 

{keywords}
Bộ CHQS tỉnh Tuyên chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận, cách ly tập trung công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Việc tiếp nhận nhằm đảm bảo an toàn cho công dân có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về nước, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch. Ngoài ra, góp phần giảm tải số lượng công dân vào cách ly cho các địa phương đang có số ca nhiễm Covid-19 cao. 

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lênh Thủ đô, Quân khu 2. Quy trình tiếp nhận công dân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiệu quả, kịp thời; tuân thủ các nguyên tắc chống dịch. 

Tuyên Quang dự kiến tiếp nhận khoảng 300 công dân/đợt. Thời gian tiếp nhận từ tuần 3, tháng 8/2021.

Công dân sau khi trở về sẽ được cách ly tập trung tại Trung đoàn 247, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang). Sau khi hết thời gian cách ly, công dân sẽ được đưa về địa phương đảm bảo an toàn theo quy định. 

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang hiện đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn củng cố, sắp xếp, chuẩn bị bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở từ 184 giường lên 300 giường. 

Dự kiến, ngày 27/8, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh sẽ “kích hoạt” tiếp nhận 228 công dân. 

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly là 38 người, xây dựng 30 công trình phụ dã chiến (nhà tắm, nhà tiêu); trang cấp mới 100% chiếu, chăn, màn, gối sẵn sàng tiếp nhận công dân theo quy định… 

Bộ CHQS tỉnh cũng trình UBND tỉnh kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ cho người phục vụ, công dân cách ly với gần 3 tỷ đồng. 

Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực để sớm ngăn chặn dịch

Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực để sớm ngăn chặn dịch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; Tập trung nguồn lực chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho nhân dân.

Kiên Trung