Trước khi hành quân sang Việt Nam, Thái Lan có hai buổi tập tại Bangkok. Theo tiết lộ của báo chí Thái Lan, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chủ yếu tập hồi phục, nhưng bầu không khí khá nặng nề khi thua trắng 2 bàn trên sân nhà.

Việc hồi phục thể lực là rất quan trọng với cả tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhưng với đội bóng xứ Chùa vàng sẽ mang tính sống còn ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

"Chúng tôi vẫn rất tập trung vào mục tiêu giành Cúp vô địch khi thi đấu tại Việt Nam. Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là tình trạng thể lực hiện tại. Các cầu thủ phải hồi phục nhanh chóng", HLV Anthony Hudson cho biết.

tuyen viet nam thai lan 11.jpg
Xuân Son không ghi bàn ở trận lượt đi nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ phá sức đối thủ. Ảnh: V.A

Chiến lược gia người Anh thừa nhận ở trận lượt đi, thể lực yếu là nguyên nhân chính khiến Thái Lan thất bại. Điều mà HLV Anthony Hudson lo ngại không chỉ ở khả năng hồi phục của các cầu thủ, mà chắc chắn tuyển Việt Nam tiếp tục khai thác vào điểm yếu của đối thủ, như những gì đã làm tốt ở trận lượt đi.

Khác với Thái Lan, tuyển Việt Nam sở hữu đội hình chiều sâu, điều này giúp HLV Kim Sang Sik có thể xoay tua đội hình. Từ đầu giải, ngoài trận gặp Singapore giữ nguyên đội hình so với trận ra quân thắng Timor Leste, ông Kim liên tục thay đổi đội hình chính, thậm chí có trận thay tới nửa đội hình.

Không chỉ có lực lượng dày, mà từng cá nhân của tuyển Việt Nam cũng rất sung sức, thể lực tốt, có thể phá sức đối thủ, hoặc tổ chức tấn công - phản công, chuyển đổi trạng thái nhanh.

Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải trận lượt đi cho thấy rõ điều đó. Ở bàn mở tỷ số, Đình Bắc đi bóng tốc độ trước khi giật gót loại toàn bộ các hậu vệ của Thái Lan giúp Hai Long lập công. Còn ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, từ đường chuyền dài ở giữa sân sang cánh phải, Hoàng Hên tạt bóng như đặt vào chân Quang Hải trước khi số 19 tung cú vô-lê đẹp mắt.

tuyen viet nam thai lan 1.jpeg
Khi Thái Lan xuống sức, sẽ là lúc tuyển Việt Nam giải quyết trận đấu. Ảnh: V.A

Điểm chung của hai bàn thắng này là sự xuất sắc của các cá nhân, cùng phương án tấn công được chuẩn bị kỹ của tuyển Việt Nam. Với Thái Lan, điểm chung chính là việc các hậu vệ không theo kịp tình huống do thể lực bị bào mòn.

Theo thống kê, hậu vệ Chaiyaphon Otton là người chạy nhiều nhất bên phía Thái Lan, với 10,4km trong trận đấu, tiếp theo Kakana Khamyok (10,1km), Manuel Bihr (9,2km), Sarach Yooyen (9,2km), Waris Choolthong (9,1km).

Ở trận lượt về, tiếp đón đối thủ mỏi mệt cả về thể xác và tâm lý, tuyển Việt Nam có thể dùng lại bài cũ ở trận lượt đi: đánh vào điểm yếu thể lực của Thái Lan. Xuân Son khả năng tiếp tục đá chính, làm nhiệm vụ săn bàn và phá sức đối thủ. Những Đình Bắc, Văn Hậu, Tiến Anh, Văn Vĩ... cũng sẵn sàng đua sức, sau đó HLV Kim Sang Sik bắt đầu tung những quân bài chiến thuật vào sân để giải quyết trận đấu.

                                              Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn