Rất gần

Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala đưa tuyển Việt Nam tiến rất gần tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Không chỉ có lợi thế về tỷ số, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn được trở về Mỹ Đình chơi trận lượt về, nơi mà chắc chắn họ được tiếp lửa bởi hàng vạn CĐV từ khán đài.

Cùng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, tuyển Việt Nam có đủ cơ sở tin vào khả năng bảo vệ thành công chức vô địch. Đội bóng áo đỏ sở hữu một lực lượng đồng đều, chiều sâu, bản lĩnh và từng vị trí có chất lượng chuyên môn nhỉnh hơn so với các đối thủ ở ASEAN Cup 2026.

tuyen viet nam.jpg
Tuyển Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Kết quả ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2006 tại Thái Lan là minh chứng, ngay cả khi không chơi tốt nhất, tuyển Việt Nam vẫn biết cách tìm ra con đường dẫn tới chiến thắng nhờ vào những điều nhỉnh hơn.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan dẫu vẫn giữ được phẩm chất của một đội bóng từng 7 lần vô địch giải đấu cao nhất khu vực, nhưng rõ ràng vẫn còn… rất non so với Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung…

Nắm quá nhiều lợi thế, người hâm mộ hay giới chuyên môn trong khu vực đều khẳng định tuyển Việt Nam có tới 99% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời lần đầu làm được điều này sau 2 lần lỡ hẹn vào các năm 2010 và 2020.

Cẩn trọng không thừa

Tuyển Việt Nam nắm quá nhiều lợi thế để bảo vệ chức vô địch, kể cả là tâm lý. Nhưng với HLV Kim Sang Sik thì chưa thể “kê cao gối ngủ” sau chiến thắng có phần may mắn và ông nhìn nhận: “Mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Lượt về vẫn còn phía trước, chúng tôi cần nhanh chóng hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất”.

Với nhiều người đó là sự thận trọng thái quá, nhưng ở vai trò HLV ông Kim Sang Sik thừa hiểu và cũng đủ nhận ra rằng đội nhà chưa hoàn hảo để nắm chắc lợi thế đang có trong tay.

hlvkimsangsik_huuha2.jpg
Nhưng với HLV Kim Sang Sik khi trận đấu chưa kết thúc mọi chuyện vẫn có thể xảy ra

Điều này là rõ ràng, tuyển Việt Nam bắt buộc phải cải thiện khả năng phòng ngự. Thái Lan ở lượt đi không tổ chức tấn công quá hay, thế nhưng đội chủ nhà vẫn có những thời điểm khiến hàng thủ tuyển Việt Nam chao đảo. 

Điển hình là tình huống ở phút 35, Kakana nhận bóng từ giữa sân dù phía trước có 4 cầu thủ áo đỏ nhưng vẫn đột phá như chỗ không người trước khi để Yotsakorn dứt điểm, rất may Lê Giang có pha bay người cứu thua xuất thần.

Đáng nói, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam với số người đông hơn nhưng vẫn vô cùng lúng túng ở tình huống này, bất chấp những pha xử lý của Thái Lan cũng lóng ngóng chẳng kém.

Và đây không phải lần đầu hàng thủ của nhà ĐKVĐ xuất hiện những lỗ hổng ở ASEAN Cup 2026. Patrik Lê Giang rất nhiều lần sửa sai, cho nên những dẫn chứng ấy cho thấy đó là vấn đề của hệ thống thay vì tâm lý hoặc khoảnh khắc mất tập trung.

Thái Lan không thể tận dụng nhiều cơ hội ngon ăn đã tạo ra ở trận lượt đi, nhưng chẳng ai chắc chắn cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình sẽ không lặp lại. Vì vậy điều đầu tiên HLV Kim Sang Sik phải làm là gia cố hàng phòng ngự nhằm hạn chế tối đa sai lầm, không để thủng lưới sớm trận lượt về.

Bởi nếu Thái Lan ghi bàn trước, trận chung kết lượt về có thể lập tức biến thành một câu chuyện khác. Sự cẩn trọng là không thừa, bằng không cúp vô địch dẫu đang rất gần tuyển Việt Nam nhưng cũng có thể trở nên rất xa một khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik không chỉnh sửa và cứ chơi như 45 phút đầu tiên tại Rajamangala.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn