Viện Guttmacher, một nhóm nghiên cứu ủng hộ quyền phá thai, cho biết dữ liệu của họ cho thấy đã có 930.160 ca phá thai diễn ra vào năm 2020, tăng 8% so với 862.320 ca được thực hiện vào năm 2017 - con số thấp nhất kể từ năm 1973, khi Tòa án Tối cao thông qua quyền phá thai của phụ nữ bằng án lệ Roe v. Wade.

Báo cáo chỉ ra rằng khoảng 1/5 trường hợp phụ nữ mang thai thực hiện phá thai vào năm 2020.

Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho biết số ca nạo phá thai đã tăng 8% trong thời gian từ năm 2017 đến 2020 (Ảnh: AFP/Getty Images).

Các số liệu thống kê được công bố khi Tòa án tối cao đứng trước bờ vực lật ngược phán quyết trong vụ Roe kiện Wade sau khi công bố ý kiến dự thảo bị rò rỉ vào tháng trước của Tư pháp Samuel Alito. Dự kiến sẽ có quyết định cuối cùng về vấn đề này vào cuối tháng này.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong khi số ca sinh nở (3,6 triệu ca) nhiều gấp 4 lần số ca nạo phá thai (930.000 ca) trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, thì số ca sinh ở Mỹ giảm 6% so với cùng kỳ - có nghĩa là số người mang thai ít hơn và tỷ lệ lớn hơn trong số những người đã chọn phá thai.

Số ca nạo phá thai tăng ở cả 4 khu vực - với mức tăng lớn nhất (12%) ở miền Tây, tiếp theo là miền Trung Tây (10%), miền Nam (8%) và Đông Bắc (2%).

Do đại dịch Covid-19, việc phá thai bị gián đoạn do một số hệ thống chăm sóc sức khỏe đang đối phó với sự bùng phát nghiêm trọng của dịch bệnh trong khi một số bang cố gắng cấm thủ tục này, cho rằng đây không phải là một phần của chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Đồng thời, các tiểu bang khác đã mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid cho việc phá thai, cho phép phụ nữ nghèo hoặc thu nhập thấp tiếp cận, những người trước đây không đủ khả năng chi trả. 

Tình trạng phá thai gia tăng ở cả 4 vùng của nước Mỹ, tăng nhiều nhất là phân vùng phía Tây (Ảnh: AP).

Tại New York, báo cáo cho biết, số ca phá thai tăng 5% từ năm 2017 đến năm 2019, nhưng sau đó giảm 6% từ năm 2019 đến năm 2020. 

Empire là một trong những bang đầu tiên trải qua sự tàn phá của Covid-19 và ít nhất 10% số phòng khám cho biết đã tạm dừng hoặc ngừng dịch vụ phá thai vào năm 2020.

Ở Mississippi, nơi chỉ có một nhà cung cấp dịch vụ phá thai, thủ thuật này đã tăng 40% trong khoảng thời gian ba năm đó. 

Báo cáo cho biết, số ca phá thai ở Texas đã tăng 7% từ năm 2017 đến năm 2019, sau đó giảm xuống từ năm 2019 đến năm 2020, bắt nguồn từ sự sụt giảm do các hạn chế Covid-19 được áp dụng rộng rãi từ Thống đốc bang Texas Greg Abbott, nơi coi các dịch vụ phá thai là "không cần thiết"  trong gói chăm sóc sức khỏe trong thời gian mới bùng phát đại dịch.

Theo Dân trí