Sau trận thắng Thái Lan giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á 2022, các thành viên U19 Việt Nam chỉ có ít giờ nghỉ ngơi trước khi thu dọn hành lý để ra sân bay về nước.

Do đáp chuyến bay vào lúc 7h55 nên tuyển U19 Việt Nam phải rời khách sạn từ lúc 4h00 sáng 16/7. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ di chuyển, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đến sân bay Jakarta đáp chuyến bay đi Singapore.

U19 Việt Nam kết thúc giải Đông Nam Á 2022 với vị trí hạng Ba

Tại Singapore, U19 Việt Nam chia thành 2 đoàn trở về Việt Nam. Trong đó, 33 thành viên đáp chuyến bay đi Hà Nội và hạ cánh lúc 17h30. Nhóm 5 thành viên còn lại đáp chuyến bay đi TP.HCM và hạ cánh lúc 14h40.

Theo kế hoạch, ngày 22/7, tuyển U19 Việt Nam tập trung trở lại để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Thông tin từ VFF, U19 Việt Nam sẽ được làm mới về nhân sự trong lần hội quân sắp tới. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua, rất nhiều cầu thủ không thể tham dự vì những lý do khác nhau.

Các cầu thủ về nước vào sáng 16/7

U19 Việt Nam kết thúc giải U19 Đông Nam Á với thành tích không như mong đợi. Tuy nhiên, đây là giải đấu giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ xát, qua đó trưởng thành hơn để hướng tới những sân chơi lớn tầm châu lục. Ngoài vị trí hạng Ba, U19 Việt Nam còn có một danh hiệu cá nhân là giải Vua phá lưới của tiền đạo Quốc Việt (5 bàn thắng).

Ở đợt tập trung tới, Văn Trường và các đồng đội sẽ dự giải U19 Quốc tế ở Bình Dương từ ngày 5-11/8. Sau đó, U19 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 13-26/8 chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, diễn ra tại Indonesia từ 14/9 đến 18/9 tới. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là U20 Indonesia, U20 Hong Kong (Trung Quốc) và U20 Timor Leste.