Ngày 13/4, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp liên quan về xây dựng và quản lý nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã kết luận và chỉ đạo các nội dung cụ thể:

Chấp thuận đề xuất của UBND quận 1 triển khai đầu tư, lắp đặt NVSCC tạm thời trên 5 vị trí khu đất thuộc địa bàn quận 1.

Khu 'đất vàng' tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1). Ảnh: Anh Phương

Lãnh đạo TP.HCM giao quận 1 xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, có xác định vị trí, diện tích, hình thức đầu tư, mẫu nhà vệ sinh. Trong đó, cần làm việc với nhà đầu tư để thống nhất cam kết thời gian lắp đặt tạm thời, cam kết tháo dỡ khi chủ đầu tư khu đất triển khai dự án, cam kết không bồi thường khi tháo dỡ, không thu phí vệ sinh người sử dụng... Các thủ tục phải kịp triển khai thực hiện trước ngày 30/4.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận 1 thực hiện lựa chọn nhà đầu tư lắp đặt NVSCC tạm thời tại 5 vị trí khu đất theo đề xuất của quận 1.

Ông Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các sở, ngành liên quan, TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương tổng hợp, đề xuất việc đầu tư xây dựng, quản lý NVSCC trên địa bàn thành phố.

Trước đó, chính quyền quận 1 đề xuất xây NVSCC tạm thời trên 'đất vàng' khu trung tâm chưa triển khai dự án, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

5 vị trí 'đất vàng' được đề xuất gồm: Khu đất dự án Thương xá Tax tại số 135 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé); Khu đất dự án mở rộng Khách sạn Majestic tại số 2-4-6 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé); Khu đất dự án tại số 08-12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé); Khu đất dự án tại số 8 Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành); Khu đất dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé).

Theo thống kê, TP.HCM có hơn 10 triệu dân nhưng chỉ có hơn 200 NVSCC nên xảy ra tình trạng vừa thiếu vừa quá tải, nhất là khu vực trung tâm, nơi có nhiều du khách đến tham quan.