"T-90M, niềm tự hào của ngành chế tạo xe tăng Nga, đã bị phá hủy khi đối phương tìm cách tiến vào một ngôi làng ở tỉnh Kharkiv. Xe tăng siêu hiện đại của Nga đã biến thành đống sắt vụn bởi tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ chế tạo", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố hôm 5/5.

Quân đội Ukraine sau đó đã đăng một đoạn video quay từ thiết bị bay không người lái, trong đó mô tả đơn vị tình báo của nước này đã phát hiện nhóm xe tăng cùng khí tài của Nga, và đã phối hợp với lực lượng mặt đất phá hủy "2 xe tăng và 2 hệ thống tên lửa phòng loạt của Nga", trong đó có một chiếc T-90M Proryv-3.

Video xe tăng T-90M Proryv-3 của Nga bị phá hủy được quân đội Ukraine công bố

"Hoạt động phản công của Bộ Tư lệnh Các Lực lượng đặc nhiệm (SSO) Ukraine đang được tiến hành. Tại tỉnh Kharkiv, trong quá trình trinh sát, các quân nhân của chúng tôi đã phát hiện nhiều khí tài quân sự của đối thủ, bao gồm các xe thiết giáp hạng nặng và hạng nhẹ. Sau đó, các quân nhân đã phối hợp với một đơn vị pháo binh và khóa mục tiêu của đối thủ. Kết quả là Nga đã mất một xe tăng T-90M, 1 xe tăng T-80BVM và 2 hệ thống rocket phóng loạt", một thông báo của SSO cho biết.

Thông báo được đưa ra sau khi llia Ponomarenko, một phóng viên chiến trường của trang tin Kyiv Independent, chia sẻ trên Twitter một hình ảnh được cho là xe tăng chiến đấu T-90M Proryv-3 của Nga bị cháy đen và bốc khói phía sau đồng nghiệp của anh - phóng viên Andriy Tsaplienko, người đang tác nghiệp tại Kharkiv. 

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Nếu được xác minh, đây sẽ là chiếc T-90M Proryv-3 đầu tiên của Nga bị bắn cháy ở Ukraine.

Hình ảnh xe tăng T-90M Proryv-3 của Nga cháy đen phía sau phóng viên Ukraine được llia Ponomarenko đăng lên Twitter hôm 4/5

T-90M Proryv-3 là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng chủ lực T-90A, với những công nghệ hiện đại mà các phiên bản T-90MS được Nga xuất khẩu không sở hữu. Các xe tăng T-90M Proryv-3 được lắp hệ thống bám bắt mục tiêu tự động và máy tính điều khiển hỏa lực mạnh hơn trước, giúp chúng có thể tấn công nhiều mục tiêu trong điều kiện chiến trường phức tạp.

Lô xe tăng T-90M Proryv-3 đầu tiên được biên chế cho Sư đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 2 của quân đội Nga đầu năm 2020, với khoảng 100 chiếc đã được bàn giao. Đây là mẫu xe tăng hiện đại nhất được đưa vào biên chế các lực lượng vũ trang Nga, trong bối cảnh siêu tăng T-14 Armata thế hệ mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được bàn giao cho quân đội.

Trước đó, Vệ binh Quốc gia Nga hôm 25/4 đã công bố hình ảnh cho thấy một xe tăng T-90M Proryv-3 bọc vải ngụy trang đã được triển khai tham chiến tại Ukraine. Dù chưa rõ số lượng T-90M Proryv-3 được Nga đưa đến Ukraine, nhưng giới chuyên gia nhận định động thái này cho thấy Moscow đang bắt đầu huy động những khí tài lục quân hiện đại nhất cho chiến dịch.

Việt Anh