Chỉ huy quân sự Lviv Maksym Kozytsky nói, “các đơn vị tên lửa phòng không, thuộc Bộ Tư lệnh không quân phía Tây của Ukraine, đã phá hủy 4 tên lửa hành trình".

Ông Kozytsky nói chiến cơ Nga đã cất cánh từ đường băng Baranovichi tại Belarus. Ukraine trước đó đã nhiều lần tuyên bố bắn rơi tên lửa từ hướng Belarus phóng vào nước này.

Nga bắn tên lửa vào nhà máy ở Kiev

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/4 cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một nhà máy quốc phòng ở Kiev. Trước đó một ngày, Nga đã cảnh báo tăng cường tấn công thủ đô của Ukraine với cáo buộc nước này đánh vào các thị trấn biên giới của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí tầm xa, có độ chính xác cao đã phá hủy các khu nhà sản xuất của một nhà máy trang thiết bị quân sự.

Trên mạng xã hội, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo vụ việc trên xảy ra ở quận Darnyrsky. Ông Klitschko cho biết, nhà chức trách vẫn đang xác định xem có ai bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ việc hay không.

Nhiều hành lang sơ tán dân thường được mở

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo, 9 hành lang nhân đạo đã được nhất trí mở cho dân thường rời khỏi nhiều khu vực tại nước này, trong đó có hành lang dành cho những người đi sơ tán bằng ô tô cá nhân từ thành phố cảng Mariupol.

5 trong số các hành lang là từ Luhansk thuộc miền đông Ukraine. Các hành lang nhân đạo sẽ được mở từ Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar đến Zaporozhye và từ Severodonetsk, Lysychansk, Popasnaya, Gorny và Rubizhny đến Bakhmut.

Thủ tướng Ukraine đi Mỹ dự hội nghị tài chính

Theo hãng thông tấn Reuters, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cùng các quan chức tài chính hàng đầu nước này sẽ đến Washington, Mỹ vào tuần tới để tham dự các hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Đây sẽ là lần đầu tiên các quan chức hàng đầu Ukraine gặp trực tiếp một loạt quan chức tài chính các nền kinh tế lớn kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24/2 vừa qua.

Nga cấm Thủ tướng Anh nhập cảnh

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay thông báo cấm Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập cảnh nước này. Ngoài ông Johnson, danh sách còn có Ngoại trưởng Liz Truss, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cùng 10 chính trị gia khác của Anh.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, động thái được đưa ra nhằm đáp trả việc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt giới chức Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Anh đang cố tình làm leo thang tình hình xung quanh Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí sát thương và phối hợp với các nỗ lực tương tự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dương Lâm