Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia ngày 21/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Tôi đã giải thích với tất cả các nhóm đàm phán rằng, khi các bạn bàn về tất cả những thay đổi này, chúng có thể trở thành lịch sử. Chúng ta sẽ không đi đâu cả, chúng ta sẽ tiến tới một cuộc trưng cầu dân ý".

{keywords}
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Le Monde

“Người dân sẽ có tiếng nói và đưa ra câu trả lời của họ đối với các dạng thỏa hiệp. Về việc chúng sẽ như thế nào, đó là vấn đề trong các cuộc thương lượng giữa chúng ta và Nga", ông Zelensky giải thích.

Theo đài RT, phát biểu trên là câu trả lời của ông Zelensky trước câu hỏi về những yêu cầu đảm bảo an ninh của Moscow dành cho hai vùng ly khai thuộc Donbass và việc công nhận Crưm, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Trước đó cùng ngày, Moscow đã từ chối lời đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin của nhà lãnh đạo Ukraine, với lí do các cuộc đàm phán "chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào”.

Điện Kremlin cũng bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn với lí do "Kiev từng lợi dụng những lệnh ngừng bắn này để tái tập hợp lực lượng và tiến hành các cuộc vụ tập kích nhằm vào quân đội Nga".

Ngày 21/3 đánh dấu lần đầu tiên ông Zelensky nêu ra ý tưởng trưng cầu dân ý kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công quân sự vào nước láng giềng hôm 24/2.

Tháng 12 năm ngoái, sau một cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Ukraine từng tiết lộ, ông sẽ "không loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu dân ý" cho toàn đất nước về các vùng ly khai ở Donbass, Crưm và "có thể cả việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở miền đông đất nước kể từ năm 2014".

Tuấn Anh

>>> Cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine hôm nay

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ tiến triển đàm phán Nga - Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ tiến triển đàm phán Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Nga và Ukraine gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề "trọng yếu", làm dấy lên hy vọng về kết quả tích cực của đàm phán.