XEM CLIP:

Liên quan đến tình trạng ùn tắc tại đường gom Đại lộ Thăng Long do rào chắn thi công đường Lê Quang Đạo kéo dài, Trung tá Phạm Văn Chiến- Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm việc với nhà thầu thi công để có biện pháp giảm ùn tắc.

Cụ thể, ngay khi ghi nhận tình trạng ùn tắc tại đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua nút giao đường Lê Quang Đạo - đường gom Đại lộ Thăng Long), Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ để ứng trực làm công tác phân luồng từ xa, đảm bảo giao thông. 

W-dai-lo-thang-long-1.jpg
Lực lượng CSGT vất vả phân luồng vào giờ cao điểm. Ảnh: Đình Hiếu

"Chúng tôi cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại đường Lê Quang Đạo và các nút giao lân cận để giảm tải phương tiện và hướng dẫn người tham gia giao thông tránh điểm ùn tắc", Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Chiến, đơn vị đã cử cán bộ làm việc với nhà thầu thi công công trình, yêu cầu phải có biện pháp đảm bảo giao thông, giảm ùn tắc.

"Sau khi làm việc, nhà thầu hứa thu hẹp rào chắn từ 7m xuống 4m. Việc thu hẹp rào cũng được nhà thầu hứa thực hiện ngay trong đêm 20/3", Trung tá Phạm Văn Chiến nói.

W-dji-0102-1.jpg
Hàng rào chắn được Sở GTVT Hà Nội cấp phép rộng 7m, dài 200m. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, báo VietNamNet phản ánh về tình trạng ùn tắc tại đường gom Đại lộ Thăng Long. Tình trạng ùn tắc này kéo dài 3 ngày nay (từ 17- 20/3), khiến nhiều người đi xe máy phải đi lên vỉa hè, đi ngược chiều đường hoặc đi vào cao tốc để thoát tắc.

Theo giấy phép của Sở GTVT Hà Nội cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, các điểm rào chắn gồm: đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Đại Linh, đường Đại Mỗ (đường 70 cũ).

Tại điểm rào chắn trên đường gom Đại lộ Thăng Long, chiều dài rào chắn là 200m, bề rộng 7m. Phần đường rào chắn nằm trên làn đường xe máy. Sau rào chắn, phần đường cho xe chạy còn 10,5m.

Thời gian cấp phép rào chắn đường từ ngày 13/3 - 31/7/2024.