Trên địa bàn huyện Ứng Hoà (Hà Nội), sau 12 năm thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xã Hoà Xá đã huy động tổng nguồn vốn giai đoạn 2011 - 2022 đạt 158 tỷ 480 triệu đồng. 

Hiện nay, các tuyến đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm, đường liên thôn, xóm của xã được bê tông hoá 100%. Thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 64,88 triệu đồng/người/năm. 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 4 thôn văn hóa và 5 cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia (theo tiêu chí mới).

Tại các xã Hòa Phú, Trầm Lộng, Hoa Sơn, Liên Bạt... diện mạo nông thôn mới cũng thay đổi rõ nét.

anh chup man hinh 2023 12 06 luc 102906.png
UBND xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà được xây dựng khang trang.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Nguyễn Xuân Thanh, đời sống vật chất, tinh thần và diện mạo nông thôn của xã ngày càng được nâng cao, khởi sắc; hạ tầng giao thông, trường học được kiến thiết, xây dựng mới. 

Các phong trào thể dục - thể thao, khuyến học khuyến tài, thi đua phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi trường được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ... Bên cạnh đó, mỗi người dân còn nâng cao ý thức xây dựng cuộc sống xanh, sạch. 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa - Đặng Thị Tươi cho hay, từ ngày phát động phong trào Toàn dân xây dựng nông thôn mới, người dân Ứng Hòa hưởng ứng bằng nhiều cách. Trong đó, không ít hộ tự nguyện hiến đất để làm đường; các tổ chức hội đoàn thể làm đường hoa, thực hiện tuyến đường tự quản... Nhờ đó, thôn xóm sạch đẹp, khang trang hơn.

Được biết, trong hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn huyện Ứng Hoà đã hiến 393m2 đất thổ cư, gần 100.000m2 đất nông nghiệp để mở đường. Những việc làm này đã góp phần tạo dựng các công trình hạ tầng khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Toàn huyện có 370 đoạn đường tự quản, 272 đoạn đường nở hoa kiểu mẫu, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa và 504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

Có được diện mạo nông thôn mới như hôm nay là hành trình đầy nỗ lực của chính quyền và nhân dân toàn huyện. Trưởng Phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa - Phạm Văn Hoạch chia sẻ, Ứng Hoà vốn là địa phương còn nhiều khó khăn. Trước đây, thu ngân sách mỗi năm chỉ đạt trên 100 tỷ đồng; hiện nay đạt khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu từ đấu giá đất.

Để huy động nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các xã trong việc bố trí nguồn kinh phí đầu tư công trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã vận dụng linh hoạt chính sách của thành phố. 

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 80% chi phí mua vật liệu, phần còn lại là ngân sách huyện. Việc quản lý dự án do thôn thực hiện, người dân đóng góp ngày công, trí tuệ, tiền của, nhờ đó tiết kiệm được 1/3 kinh phí. 

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã triển khai thi công 169km đường thôn xóm và rãnh thoát nước với kinh phí chỉ 237 tỷ đồng.

Đến nay, Ứng Hòa đã có 28/28 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3/28 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Vân Đình đạt chuẩn đô thị văn minh; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Những thành quả trên là nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ứng Hòa tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Huyện đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới cần thực chất, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn với quá trình đô thị hóa, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Thanh Minh