Ngày 12/12, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có báo cáo gửi Cục Hàng hải Việt Nam về vụ tai nạn va chạm trên biển giữa tàu Lady Roxana và tàu cá số hiệu TG-91402-TS, khiến 6 ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển.

Theo báo cáo, vào lúc 7h20 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin tàu Lady Roxana (quốc tịch Panama) của Công ty TNHH Sellan Gas, trên hành trình từ TP.HCM ra khu vực phao “0” luồng Vũng Tàu - Thị Vải đã đâm va với tàu cá số hiệu TG-91402-TS, do bà Phạm Thị Loan trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm chủ.

Vị trí vụ va chạm cách mũi Vũng Tàu khoảng 2,6 hải lý về phía Tây Nam. Hậu quả, tàu cá TG-91402-TS bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển.

Tàu của lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu cá bị nạn đang chìm (khoanh đỏ). Ảnh: Thành Huy

Tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã cử cán bộ có kinh nghiệm ra hiện trường, đồng thời điều động tàu của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, tàu SAR 69 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và một số tàu khác tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt 5 ngư dân trên tàu cá TG-91402-TS đưa về vị trí an toàn. Tiếp tục huy động tìm kiếm người mất tích là thuyền trưởng của tàu cá trên.

Lực lượng chức năng đã cứu vớt, đưa 5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá lên vị trí an toàn. Ảnh: Thành Huy 

Đồng thời, chủ tàu Lady Roxana cũng đã điều động thợ lặn ra hiện trường tổ chức tìm kiếm trong cabin, buồng máy tàu cá đề phòng trường hợp nạn nhân bị mắc kẹt trong tàu. Chủ tàu cũng có phương án thuê tàu lai dắt tiếp cận, kéo tàu cá bị nạn về bờ.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn và điều tra, xử lý vụ việc.

Quang Hưng