Ngày 25/10, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo truy tố, khoảng 21h45 ngày 28/9/2021, Hoàng lái xe ô tô đầu kéo trên đường Nguyễn Cửu Phú hướng từ xã Tân Kiên về Chợ Đệm (huyện Bình Chánh). Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tân Kiên, Hoàng lái xe qua chốt thì dừng lại, đậu sát dải phân cách.

Thấy vậy, anh H. là cán bộ Công an huyện Bình Chánh- tổ trưởng tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, đến nhắc nhở Hoàng không được đậu xe vì gây cản trở giao thông.

Bị cáo Nguyễn Huy Hoàng

Hoàng xuống nói xe bị hư, cự cãi với anh H. rồi lên xe lấy 1 ống tuýp sắt đòi đánh, dọa lái xe quay lại cán chết cán bộ trực chốt. Đồng thời, anh ta nhảy lên xe, nổ máy rồi điều khiển xe chạy ngược chiều, quay lại chốt kiểm soát dịch.

Thấy Hoàng có biểu hiện say xỉn, anh H. cùng 2 tổ viên trực chốt lái xe đuổi theo, yêu cầu Hoàng về trụ sở làm việc. Không chấp hành mệnh lệnh, Hoàng tông xe về hướng tổ công tác khiến anh N. ngã vào dải phân cách, xây xát.

Khi thấy tổ công tác áp sát, Hoàng xuống xe, cầm theo tuýp sắt lao vào tấn công anh H.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của người thi hành công vụ. 

Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 9 tháng tù.