Văn phòng Chính phủ

Cập nhập tin tức Văn phòng Chính phủ

WB: Việt Nam đã có được nền tảng vững chắc để phát triển Sáng kiến dữ liệu mở

ictnews Theo nghiên cứu, đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam hiện đã có được nền tảng vững chắc để phát triển Sáng kiến dữ liệu mở, và môi trường chính trị hiện tại có lợi cho việc khởi động một sáng kiến như vậy trong tương lai gần.

5 năm, Việt Nam tăng 11 bậc về phát triển Chính phủ điện tử

ictnews Theo xếp hạng của Liên hợp quốc, trong 5 năm qua, qua 3 kỳ đánh giá, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 11 bậc, đưa Việt Nam vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao.

Sớm ban hành Nghị quyết về giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020

ictnews Văn phòng Chính phủ vừa kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025.

Xây dựng CPĐT huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, các chuyên gia giỏi

ictnews Văn phòng Chính phủ cho biết, những định hướng trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong năm qua được đánh giá là đúng hướng và phù hợp với xu hướng trên thế giới. Đặc biệt, việc xây dựng CPĐT đã huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, các chuyên gia giỏi

Nhân sự mới Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Thuyên chuyển, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Viện KSNDTC

Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành các quyết định thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, VKSNDTC

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, VKSNDTC quyết định bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan, đơn vị.

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ một số Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng dự buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng cho biết, tuy đạt được một số kết quả ban đầu, nhưng “chúng tôi thấy rằng, nhận thức rằng dân ta còn nghèo, đất nước còn nhiều khó khăn, thử thách".

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Nội vụ

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công tác cán bộ.

Trợ lý Thủ tướng làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý của Thủ tướng, làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định nhân sự tại Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Công nghiệp.

Nhân sự mới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Bộ trưởng Tài chính vừa ký quyết định bổ nhiệm, điều động một số cán bộ.

Việt Nam sẽ có báo đối ngoại tầm cỡ thế giới

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng 2030.

Gặp "dị nhân" đòi ứng 5.000 tỷ đồng lên trời gọi mưa

“Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức đưa bạn đi từ điểm A đến điểm B. Trí tưởng tượng đưa bạn đến khắp nơi”.

Chống chuyển giá: Mời lên nói chuyện, sang năm không lỗ đồng nào

“Ở đâu cũng nói tới chuyện công ty mẹ, công ty con chuyển giá nhưng để xác định được là rất khó vì việc chuyển giá được thực hiện trong một hệ thống khép kín”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định.

Một tuần 40 cuộc họp và lời hứa của Bộ trưởng KH-ĐT

“Tôi có thói quen đứng lên rời khỏi văn phòng là không còn văn bản nào trên mặt bàn, tôi hứa như vậy. Nếu nhiều quá tôi mang về làm, sáng mai trả ngay" - Bộ trưởng KH-ĐT chia sẻ.

"Thiếu cơ chế, ngân sách thì khó nói chuyện Chính phủ điện tử"

Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà khẳng định, nếu không có cơ chế và ngân sách để xây dựng hai hệ thống liên thông văn bản và Cổng dịch vụ công quốc gia thì rất khó phát triển "Chính phủ điện tử".