Chiều 11/5, môn điền kinh tiếp tục diễn ra trên SVĐ Morodok Techo.
Ở nội dung 800m nam, VĐV Chhun Bunthorn của Campuchia đã gây bất ngờ lớn.
Chân chạy nước chủ nhà vượt qua các đối thủ mạnh, trong đó có Việt Nam, giành tấm HCV.
Sau khi về đích đầu tiên, Chhun Bunthorn nằm xuống sân và liên tục khóc vì hạnh phúc.
Chhun Bunthorn không được đánh giá cao ở nội dung này nhưng anh là người chiến thắng.
Chhun Bunthorn không tin vào mắt mình khi giành tấm HCV danh giá đầu tiên cho Campuchia ở môn điền kinh tại SEA Games 32.
Chân chạy người Campuchia òa khóc - hình ảnh gây xúc động với người xem.
Trong chiều nay, tuyển điền kinh Việt Nam giành thêm 3 HCV ở các nội dung 400m rào, 800m nữ và 7 môn phối hợp. Như vậy, Việt Nam giành được 10 HCV điền kinh đến thời điểm này.
Chhun Bunthorn giúp đoàn Campuchia giành được tấm HCV thứ 48 ở Đại hội, qua đó tiếp tục bám đuổi Thái Lan và Việt Nam trên BXH huy chương.