Ngày 7/12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến nay vé tàu Tết Quý Mão 2023 còn khoảng 57.000 chỗ.

Giai đoạn trước Tết, chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 13.000 chỗ. Trong đó, vé tàu các ngày trước 13/1 (22 tháng Chạp) còn nhiều. Song, các ngày cao điểm từ 14/1 - 19/1 (tức từ 23 - 28 tháng Chạp) chỉ còn ghế phụ.

Trong giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TP.HCM còn khoảng hơn 44.000 chỗ, chủ yếu nhằm trong giai đoạn từ mùng 1 - 5 Tết và từ mùng 8 - 15 tháng Giêng.

Người dân đến ga Sài Gòn mua vé tàu Tết Quý Mão 2023

Trước đó, ngày 25/10, ngành đường sắt mở bán 176.046 vé tàu dịp Tết Quý Mão, giá vé tăng từ 1-6% so với Tết nguyên đán 2022. 

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong các ngày từ 9 - 20/1 (từ ngày 18 - 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) nhu cầu đi lại các tỉnh miền Trung tăng cao nên đơn vị đã bổ sung thêm hơn 3.000 vé trên các đoàn tàu đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…

Song song đó, đơn vị tổ chức chạy thêm tàu từ ga Sài Gòn đi Quảng Ngãi và ngược lại đáp ứng gần 3.900 chỗ.

Nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa chiều từ TP.HCM đi các tỉnh tăng cao trước Tết nguyên đán 2023

Chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2023

Dịp Tết Dương Lịch 2023, phía Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách đơn vị cũng sẽ tăng cường chạy thêm tàu.

Ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày như tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Sài Gòn – Hà Nội), SE21/22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SNT1/2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/2 (Sài Gòn – Phan Thiết). Công ty tổ chức chạy thêm tàu SNT4 (Sài Gòn đi Nha Trang), SQN2 (Sài Gòn đi Quy Nhơn) xuất phát ngày 30/12 và tàu SNT5 (Nha Trang đi Sài Gòn), SQN1 (Quy Nhơn đi Sài Gòn) xuất phát ngày 2/1/2023 và các đoàn tàu khác nếu nhu cầu của hành khách tăng cao.

Công ty vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá như: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi.

Giá vé tàu Tết 2023 sẽ tăng từ 1-6%Ngành đường sắt cho biết, do tác động của giá dầu, nhiên liệu tăng cao nên giá vé tàu Tết 2023 sẽ tăng từ 1-6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022. Giá vé cao nhất ở giường nằm tầng 1 là 2,7 triệu, ngồi cứng có máy lạnh giá thấp nhất là 1,3 triệu.