Doanh số VF 8 tương đương tổng 4 đối thủ cùng phân khúc

Màn leo top đầy ấn tượng của bộ đôi SUV điện thương hiệu Việt được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi của thị trường, trong bối cảnh doanh số ô tô cả nước tháng 12 giảm 3% so với tháng 11/2022 và sụt giảm tới 24% so với tháng 12/2021. Đáng chú ý, chiếc eSUV cỡ D - VF 8 - chiếm lĩnh vị trí thứ 3 với 2.730 xe, chỉ cách mẫu xe xăng dẫn đầu chưa đến 200 xe.

Các chuyên gia đánh giá việc VF 8 - mẫu xe mới chỉ lăn bánh thương mại được 4 tháng lọt Top 10 là thành tích ấn tượng. Đặc biệt, trong danh sách 10 xe được khách hàng ưa chuộng nhất, mẫu eSUV cỡ D của VinFast là cái tên duy nhất có giá tầm 1 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 3. Hai mẫu xe xếp trên có giá dao động chỉ từ khoảng 426 đến 638 triệu đồng.

Không chỉ phá vỡ sự thống trị của các dòng xe phổ thông giá rẻ, VF 8 còn bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc D-SUV về doanh số. Theo số liệu của VAMA và TC Motor, tổng lượng bán ra của 4 xe xếp sau VF 8 trong phân khúc D-SUV là 2.746 xe, tương đương VF 8.

“Dù mới ra mắt nhưng VF 8 đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, cho thấy sự ưa chuộng của người Việt với mẫu eSUV thương hiệu Việt”, anh Nguyễn Thắng, một nhà quan sát thị trường lâu năm, nhận định.

Thành công với “công thức độc quyền” 

Lý giải về vị trí quán quân của VF 8 trong phân khúc SUV cỡ D, các chuyên gia ô tô cho rằng, mẫu SUV điện thương hiệu Việt chinh phục khách hàng và xoay trục thị trường bằng chính “công thức độc quyền” của VinFast. Đó là sản phẩm đẳng cấp, giá hợp lý và dịch vụ hậu mãi vượt trội. 

Ngay từ khi ra mắt, VF 8 đã được nhiều người dùng đánh giá là mẫu xe đáng mua nhất trong tầm giá 1 tỷ đồng. Không chỉ ghi điểm nhờ thiết kế thời thượng mang hơi thở tương lai cùng không gian nội thất tinh tế được chắp bút bởi studio danh tiếng Pininfarina (Italy), VF 8 còn là một mẫu xe đầy sức mạnh với công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ 5,5 giây (bản Plus).

Bên cạnh đó, VF 8 còn đáng mua hơn các mẫu xe cùng phân khúc nhờ được trang bị các tính năng và công nghệ vượt trội. Đó là hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa… 

Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi game… cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển đẳng cấp và khác biệt.

Nhiều tính năng và công nghệ trong đó vốn là đặc quyền trên các dòng xe sang tầm giá 3 tỷ đồng, hoặc là “đặc sản” dành riêng cho ô tô điện thông minh, hầu như không hiện diện trên các mẫu xe xăng.

Xe điện nói chung và VF 8 nói riêng còn hút khách nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ của Chính phủ, khiến giá lăn bánh gần như ngang giá bán.

“Xe điện VF 8 sở hữu nhiều công nghệ, tiện nghi mà xe xăng cùng tầm giá không có. Trải nghiệm thật sự không thể nói bằng từ nào khác ngoài “sướng”. Phải khẳng định là với ô tô điện VinFast thì giá trị mang lại lớn hơn nhiều so với số tiền bỏ ra. Trải nghiệm nhận được thì luôn vượt trội so với tất cả các xe xăng cùng phân khúc”, chuyên gia truyền thông lĩnh vực ô tô Chu Hữu Thọ, đồng thời là chủ một chiếc VF 8, nhấn mạnh.

Dịch vụ hậu mãi tốt bậc nhất thị trường mang “bản sắc” VinFast cũng là lợi thế giúp VF 8 được người dùng lựa chọn. Theo đó, khách hàng xe điện có thể quẳng gánh lo nhờ hệ thống 150.000 cổng sạc đang dần phủ sóng khắp 63/63 tỉnh thành cũng như an tâm trên mọi cung đường với chính sách bảo hành 10 năm, dịch vụ cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service)… 

“Nhờ sự đầu tư bài bản của VinFast mà khách hàng Việt Nam có cơ hội trải nghiệm sự tuyệt vời của xe điện”, ông Chu Hữu Thọ lý giải.

Không chỉ mang lại thành công cho VF 8, “công thức độc quyền” của VinFast cũng giúp mẫu VF e34 trở lại Top 10 với tổng cộng 1.548 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng 12/2022. Giới chuyên gia nhận định, với việc chuỗi cung ứng toàn cầu dần ổn định và VinFast đã tối ưu được hệ thống sản xuất, thời gian tới, xe điện thương hiệu Việt sẽ tiếp tục được nhắc tới trong các bảng xếp hạng, nhất là khi các mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 5 Plus, VF 6 và VF 7 đồng loạt “đổ bộ” thị trường.

Thế Định