Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ khởi công tuyến đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 và đường 70. Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ nay đến năm 2025.

Đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 và đường 70 dài 3,4km, có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Bề rộng mặt cắt ngang đường chính 60m, gồm 6 làn xe cơ giới 3,5m, 2 làn xe hỗn hợp.

Tuyến đường được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc khu vực đầu nút giao cao tốc Pháp Vân với các tuyến đường trong khu vực. Dự án còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía nam, đông nam TP Hà Nội.

TP Hà Nội dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 và đường 70. Điểm đầu tuyến đường nằm ở Vành đai 3, nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và kết thúc ở đường 70.
TP Hà Nội dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 và đường 70. Điểm đầu tuyến đường nằm ở Vành đai 3, nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và kết thúc ở đường 70.
Vị trí xây dựng nút giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nằm trên địa bàn xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì). Nút giao này nằm cách đường Vành đai 3 trên cao khoảng 2km.
Vị trí xây dựng nút giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nằm trên địa bàn xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì). Nút giao này nằm cách đường Vành đai 3 trên cao khoảng 2km.
Công trình phụ được người dân thôn Cổ Điển B (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì) dựng lên làm chuồng trại chăn nuôi nằm trong phạm vi tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nối với đường 70.
Công trình phụ được người dân thôn Cổ Điển B (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì) dựng lên làm chuồng trại chăn nuôi nằm trong phạm vi tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nối với đường 70.
Theo phương án thiết kế, từ nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ có một hướng ra đường 70. Vị trí điểm kết nối từ cao tốc ra phía Tây Nam TP Hà Nội nằm tại ngã 3 đường 70 giao cắt với Quốc lộ 1 cũ.
Theo phương án thiết kế, từ nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ có một hướng ra đường 70. Vị trí điểm kết nối từ cao tốc ra phía Tây Nam TP Hà Nội nằm tại ngã 3 đường 70 giao cắt với Quốc lộ 1 cũ.
Phía sau dãy nhà nằm trong phạm vi đường 70 kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là ao hồ và đồng ruộng, thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì).
Phía sau dãy nhà nằm trong phạm vi đường 70 kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là ao hồ và đồng ruộng, thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì).
Tuyến đường nối từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra đường Vành đai 3 có điểm kết thúc nằm trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). Phần lớn diện tích tuyến đường dài khoảng 2km này chạy qua ao hồ, đồng ruộng.
Tuyến đường nối từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra đường Vành đai 3 có điểm kết thúc nằm trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). Phần lớn diện tích tuyến đường dài khoảng 2km này chạy qua ao hồ, đồng ruộng.
Vị trí xây dựng nút giao từ đường Vành đai 3 ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) nằm cách cầu Vĩnh Tuy hơn 2km.
Vị trí xây dựng nút giao từ đường Vành đai 3 ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) nằm cách cầu Vĩnh Tuy hơn 2km.
Với phương án thiết kế tuyến đường sẽ mở ra hướng kết nối thứ hai từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Vành đai 3 và đường 70.
Với phương án thiết kế tuyến đường sẽ mở ra hướng kết nối thứ hai từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Vành đai 3 và đường 70.
TP Hà Nội làm tuyến đường dài 3,4km có tổng mức đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng sẽ góp phần giảm ùn tắc cho các tuyến đường phía Nam thành phố hiện nay.
TP Hà Nội làm tuyến đường dài 3,4km có tổng mức đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng sẽ góp phần giảm ùn tắc cho các tuyến đường phía Nam thành phố hiện nay.
Tuyến đường gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 31ha. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ khởi công dự án. Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ nay đến năm 2025.
Tuyến đường gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 31ha. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ khởi công dự án. Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ nay đến năm 2025.
Đường kẻ và vòng tròn đỏ là vị trí dự án tuyến đường dài 3,4km nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 và đường 70. Khi tuyến đường hoàn thành, ô tô sẽ tránh được nút giao giữa hai tuyến cao tốc (Vành đai 3 và Pháp Vân - Cầu Giẽ) tại cửa ngõ Thủ đô vốn đang chịu áp lực giao thông cực lớn.
Đường kẻ và vòng tròn đỏ là vị trí dự án tuyến đường dài 3,4km nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 và đường 70. Khi tuyến đường hoàn thành, ô tô sẽ tránh được nút giao giữa hai tuyến cao tốc (Vành đai 3 và Pháp Vân - Cầu Giẽ) tại cửa ngõ Thủ đô vốn đang chịu áp lực giao thông cực lớn.