Trong tuyên bố hôm 8/7, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ông Shoigu đã kiểm tra “việc tổ chức huấn luyện chiến đấu đối với các binh sĩ hợp đồng thuộc những đơn vị quân đội mới được thành lập” tại Quân khu miền Nam.

Nội dung huấn luyện tập trung vào hướng dẫn về chiến thuật, và sử dụng vũ khí như cách lái và bắn súng từ xe tăng nhằm tiêu diệt những phương tiện quân sự mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, toàn bộ khóa huấn luyện chiến đấu tăng cường sẽ kéo dài 38 ngày.

Đoạn video dài 2 phút được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, hàng dài xe tăng cùng binh sĩ tham gia các bài tập chiến đấu chuyên sâu trong môi trường đô thị, và dưới chiến hào.

Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, “Toàn bộ khóa huấn luyện sử dụng các loại khí tài mới và hiện đại”. Binh sĩ mới được các sĩ quan kỳ cựu, những người đã có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine, huấn luyện.

Hồi tháng Sáu, ông Shoigu cho biết Nga đang tuyển một lực lượng dự bị quy mô lớn. Theo đó, Nga có tổng cộng khoảng 114.000 binh sĩ hợp đồng, và 52.000 tình nguyện viên đã nhập ngũ. 

Vào tháng 9/2022, Nga tuyên bố huy động khoảng 300.000 quân dự bị để bảo vệ tiền tuyến dài chống lại quân đội Ukraine.