Video: Voenhronika.ru/Telegram

Video được trang quân sự Voenhronika.ru chia sẻ rạng sáng 12/1 cho thấy, UAV trinh sát Nga đã phát hiện pháo phản lực BM-21 Grad của Ukraine đang triển khai ở một khu vực trống trải thuộc tỉnh Kherson. Sau đó, một chiếc UAV cảm tử Lancet đã được Nga điều tới tập kích.

Một pháo phản lực BM-21 của quân đội Ukraine. Ảnh: Wikipedia

BM-21 Grad (Grad trong tiếng Nga nghĩa là Mưa đá) là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 1963. BM-21, bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m; cao 3,09m. Kíp chiến đấu có 6 người.

BM-27 sử dụng khung gầm là xe tải ZiL-131 được trang bị một động cơ ZiL-375 có sức kéo 180 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc xe có thể đạt 75 km/giờ ở địa hình bằng phẳng và tầm hoạt động đạt 405km. Thời gian để Grad chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu sẽ mất gần 3 phút. Sau khi khai hỏa, kíp chiến đấu sẽ cần khoảng 2 phút để rời khỏi vị trí bắn.

Bản thiết kế bên ngoài của pháo BM-21. Ảnh: Drawingdatabase

Khi mới được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6-20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, giới chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau, để BM-21 có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính của đối phương cho đến rải mìn chống tăng, gây nhiễu sóng radio…