Viêm phổi cấp

Cập nhập tin tức Viêm phổi cấp

Hơn 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại vùng ổ dịch Covid-19 của Hàn Quốc

- Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, tổng cộng số lưu học sinh Việt Nam tại vùng ổ dịch của Hàn Quốc (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk) là trên 1.900 người.

Khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam phải khai báo y tế bắt buộc

 - Bộ Y tế đã chính thức triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h chiều ngày 23/2 tại tất cả cửa khẩu trong nước.

 

Trung Quốc cho rằng Covid-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán

Covid-19 có thể đã bắt đầu lây truyền từ người sang người vào cuối tháng 11, ở một nơi khác không phải khu chợ Hoa Nam.

Bộ Y tế khuyến cáo 4 cách ngừa Covid-19 với lái xe công cộng

- Bộ Y tế khuyến cáo, người điều khiển các phương tiện công cộng và lái xe công nghệ cần sử dụng găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc, trao đổi với hành khách.

 

WHO nói gì về thông tin xịt cồn, clo lên người diệt được Covid-19

- Nhiều người tin rằng xịt cồn, rượu hay clo lên người có thể tiêu diệt được virus corona Covid-19

 

Trường cắt giảm nhân sự, lấy tiết kiệm trả lương thời Covid-19

- Nhiều trường tư phải cắt giảm nhân sự, lấy tiền tiết kiệm trả lương cho giáo viên khi thời gian nghỉ dịch virus corona kéo dài.

Vì sao mẹ bé 3 tháng ở Vĩnh Phúc không nhiễm Covid-19 dù luôn ở cạnh?

- Trong suốt thời gian con gái 3 tháng tuổi phải cách ly, điều trị tại bệnh viện, mẹ bé luôn ở cạnh chăm sóc nhưng không hề bị nhiễm Covid-19.

 

Việt Nam cho xuất viện 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19

- 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã đủ điều kiện xuất viện sau 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

 

Bệnh nhi COVID-19 duy nhất tại Việt Nam được xuất viện

- Bé N.G.L, 3 tháng tuổi - bệnh nhi duy nhất tại Việt Nam nhiễm COVID-19 sau 9 ngày điều trị đã được xuất viện. 

 

Người dân đổ xô uống vitamin C phòng virus corona là sai lầm

- Bác sĩ khẳng định, việc người dân đổ xô mua vitamin C về uống để phòng ngừa virus corona (nCoV) là quan niệm hết sức sai lầm.

 

Những bí ẩn về Covid-19 chưa được giải mã

- Hơn 2 tháng kể từ khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm Covid-19 nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều ẩn số về loại virus này chưa được giải đáp.

 

COVID-19 ủ bệnh đến 24 ngày, Bộ Y tế lên tiếng

- Bộ Y tế khẳng định, Việt Nam vẫn đang thực hiện theo các khuyến cáo của WHO, ca bệnh ủ bệnh 24 ngày chỉ là cá biệt.

 

Các trường dạy trực tuyến vẫn phải học bù khi hết dịch Covid-19

- Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết các trường đã tổ chức dạy học trực tuyến kiến thức mới vẫn sẽ phải có kế hoạch bố trí dạy bù khi học sinh đi học trở lại sau dịch Covid-19.

Hành động bất ngờ của tiếp viên trên chuyến bay chi viện tâm dịch COVID-19

Trên chuyến bay đặc biệt chở các nhân viên y tế đến tiếp viện cho tâm dịch COVID-19: Hồ Bắc, một nữ tiếp viên hàng không đã dành tặng điều bất ngờ cho những người mà cô xem là ân nhân của quê nhà.

Có thể nghỉ học hết tháng 3, tổ chức 4 kỳ nghỉ trong năm học?

- Cùng với các quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần phòng dịch bệnh virus Covid-19, lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM còn có thêm những đề xuất khác: Nghỉ học hết tháng 3, hoặc tổ chức 4 kỳ nghỉ trong một năm học.

Hà Nội: Một ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 15/2, Hà Nội phát hiện 1 ca mới nghi nhiễm Covid-19, tuy nhiên, đến thời điểm này Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

 

Bộ Y tế có trợ lý ảo trả lời tự động về COVID-19

- Bộ Y tế chính thức ra mắt trợ lý ảo - chatbot giải đáp tự động về dịch bệnh COVID-19.

 

 

Vĩnh Phúc cách ly vượt hướng dẫn, đo nhiệt độ người dân 2 lần/ngày

- Ngành y tế đã phân công cán bộ giám sát từng người dân, từng nhà với quan điểm “tóm nhầm hơn bỏ sót” để dịch COVID-19 không lan rộng.

 

Phú Thọ nói về thông tin có ca nhiễm COVID-19 trên xe khách

- Ngay sau khi có thông tin có hành khách dương tính virus corona (nCoV) trên xe khách khiến hàng loạt nhân viên bến xe phải cách ly, Sở Y tế Phú Thọ đã vào cuộc để xác minh.

 

Xem xét cho học sinh toàn quốc nghỉ học hết tháng 2

Chiều tối 14/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị tất cả các tỉnh, thành xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.