Báo cáo của Knight Frank dự đoán năm 2025, số người siêu giàu Việt Nam sẽ tăng hơn gấp đôi, lên 403 người.

Knight Frank vừa đăng tải báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) lộ diện top 3 nước có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng dẫn đầu. Năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (là cá nhân có tài sản từ 30 triệu USD trở lên - theo Knight Frank), tăng 12 người so với năm trước đó. Dự đoán, đến 2025 Việt Nam tăng hơn gấp đôi (khoảng 140%, lên 403 người).

Nước tăng nhanh thứ 2 là Mozambique (129%) và thứ 3 là Ấn Độ (105%).

{keywords}

Năm 2025, Việt Nam sẽ có hơn 400 người siêu giàu. Ảnh: Bloomberg

Việt Nam là một trong 3 quốc gia đáng đầu tư vào bất động sản nhà ở nhất thế giới, cùng Mỹ và Đức. Kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển, đang trong quỹ đạo đi lên do thực hiện cải tổ cấu trúc. Năm 2015, một số quy định mới được đưa ra giúp thị trường bất động sản thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Báo cáo của Knight Frank cũng cho biết, lần đầu tiên số người siêu giàu trên thế giới giảm 3%, chỉ còn 187.500 người do khủng hoảng tài chính. Tổng tài sản của nhóm giảm xuống 19.300 tỷ USD (năm trước đó là 22.000 tỷ USD). Nguyên nhân là chứng khoán toàn cầu năm ngoái lao dốc, giá hàng hóa giảm và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng như nhiều nước khác chậm lại.

Tuy nhiên, trong 1 thập kỉ tới, số người siêu giàu trên thế giới sẽ tăng 42%, lên hơn 263.000 người. Nhóm này sẽ tập trung chủ yếu ở Mỹ (thêm 19.000 người, tăng 30%), Trung Quốc (75%) và Ấn Độ (105%).

Được biết, mới đây, tạp chí Forbes cũng đã công bố tỷ phú giàu nhất hành tinh 2016. Trong đó, đại diện duy nhất của Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup xếp ở vị trí 1011, tức là tăng lên 107 bậc so với năm trước. Vì vậy, dự báo của Knight Frank về tốc độ tăng nhanh số lượng người giàu ở Việt Nam có thể trở thành hiện thực.

Theo PNO