Từ ngày 7/7, tại Cung điện Hòa Bình, Trụ sở Tòa án Trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan, đã diễn ra phiên tranh tụng đầu tiên về vấn đề thẩm quyền của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (vụ kiện PCA số 2013-19).

{keywords}

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 

Ngày 9/7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tranh tụng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã cử đoàn đến dự và theo dõi phiên tranh tụng về vấn đề thẩm quyền của Tòa Trọng tài vụ kiện này với tư cách quan sát viên”.

(Theo TTXVN)