Trong 11 tháng năm 2023, cả nước đón 11,2 triệu lượt khách nước ngoài, cao gấp 3,8 lần so với con số ghi nhận cùng kỳ năm ngoái và bằng 68,9% so với con số của năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong đó, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không chiếm 87,3%.

untitled 3.jpg

Tổng cục Du lịch cho biết, Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế là thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 với 3,2 triệu lượt khách, chiếm 28,5%. Tiếp theo là Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, Thái Lan, Malaysia và Campuchia; Anh, Pháp và Đức lần lượt là những thị trường dẫn đầu của khu vực Đông Nam Á và Châu Âu.

Tháng 11 năm 2023, lượng khách châu Âu chứng kiến ​​mức tăng trưởng mạnh nhất trong số các châu lục, tăng 58,5% so với tháng trước. Lượng khách Trung Quốc tiếp tục duy trì mức tăng trưởng gần 10%.

Thống kê từ Tổng cục Thống kê (GSO), Việt Nam ước tính thu về khoảng 34 nghìn tỷ đồng (1,4 tỷ USD) từ hoạt động du lịch trong giai đoạn được xem xét, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trang du lịch Mỹ - Travel Off Path cũng đã đăng bài viết về 4 lý do khiến Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của "dân du mục kỹ thuật số", trong đó có chính sách thị thực mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Kể từ đầu năm 2023, các địa phương trên toàn quốc tích cực đưa ra nhiều sản phẩm du lịch và các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm kích cầu du lịch.

Đáng chú ý, Hà Nội đã ra mắt 15 hoạt động du lịch đêm nhằm phát huy lợi thế của dịch vụ về đêm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.