Sau nhiều ngày, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nhập cảnh. Hiện các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ gần 18.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 135 người, cách ly tập trung hơn 16.000 người, cách ly tại nhà hơn 1.300 người.

Hôm nay cũng đã qua ngày thứ 48, Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Trước đó sau đợt dịch hồi tháng 3, Việt Nam từng giữ được “thành trì” 99 ngày, trước khi xuất hiện ca bệnh 416 tại Đà Nẵng vào ngày 25/7.

Sau đợt dịch tại Đà Nẵng, Việt Nam tiếp tục trải qua 120 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, trước khi xuất hiện ca bệnh 1348 và 1349 tại TP.HCM do tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347. Trước đó, bệnh nhân 1347 tiếp xúc với nam tiếp viên Vietnam Airlines là bệnh nhân 1342.

Hiện tại, các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 1.380 trường hợp, các bệnh nhân còn lại hầu hết đều có sức khoẻ ổn định, bệnh nhân 1465 từng bị cơn bão cytokine hiện cũng cai được máy thở, sức khoẻ tiến triển tốt hơn.

Trên thế giới, dịch Covid-19 đã khiến hơn 95 triệu người mắc, trong đó có hơn 2 triệu người tử vong. Chỉ tính riêng 24 giờ qua, toàn cầu ghi nhận thêm 645.000 ca mắc mới và hơn 13.000 ca tử vong.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca mắc và tử vong với trên 24 triệu ca mắc, hơn 405.000 ca tử vong, kế đó là Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh.

Thúy Hạnh

Tìm thấy virus nCoV trong kem ở Trung Quốc

Tìm thấy virus nCoV trong kem ở Trung Quốc

Chuyên gia cho rằng phát hiện này có thể chỉ là "duy nhất" và mọi người không cần phải hoảng loạn.