Nhận lời mời của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 - 14/12. Sáng 12/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông đã tiến hành hội đàm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội đàm 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đóng góp cho thành công chung của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022. Đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Đoàn công tác. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, vị thế uy tín ngày càng được nâng tầm trên trường quốc tế.

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn và thách thức gia tăng, hai Đảng, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, hóa giải các thách thức, đưa hai nước phát triển vững mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông thông tin cho nhau về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Về các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông nhất trí cần quan tâm công tác xây dựng đảng, cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác cán bộ, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hai đồng chí cho rằng hai Ban cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tài liệu tuyên truyền về quan hệ hai nước dưới nhiều hình thức; tăng cường hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn của Lào với các nội dung đổi mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi trực tiếp về công tác chuyên môn bằng nhiều kênh thông tin khác nhau; tiếp tục bổ sung cập nhật cuốn sách Lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào, hướng tới chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2027.

Đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại hội đàm

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông đã điều hành các phiên thảo luận, trao đổi về các vấn đề trọng tâm của công tác tuyên giáo, tập trung vào các nội dung quan trọng như công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ chiến lược trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin, tuyên truyền; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.

Tại Hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông cũng thông báo cho nhau kết quả hai Ban đạt được trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022; tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông cũng trao đổi về việc cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022 - 2026, nhấn mạnh vai trò của hai Ban trong công tác tuyên truyền, tham mưu chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai đồng chí Trưởng Ban nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình cho nhau về việc triển khai tuyên truyền về quan hệ hai nước và khẳng định sự hợp tác chặt chẽ, trao đổi, học tập kinh nghiệm là vô cùng cần thiết trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội đàm sáng 12/12/2022, tại Hà Nội 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông và đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ đến chào Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tham dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, thăm và làm việc với một số cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam./.