Trả lời về vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về các hoạt động quốc phòng sắp diễn ra.

“Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước, bao gồm giao lưu, luyện tập chung, phục vụ hội thao, hội thi là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới” - bà Hằng khẳng định.

Ảnh: Phạm Hải

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin, Việt Nam - Nga sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung lần đầu tiên. Bộ Quốc phòng hai nước đã họp bàn việc lập kế hoạch qua đường truyền video trực tuyến. Tuy nhiên, ngày và địa điểm cho cuộc tập trận chung chưa được công bố.

Có ý kiến cho rằng mục đích của cuộc tập trận chung này là nâng cao kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu, lãnh đạo đơn vị trong tình huống chiến thuật khó khăn cũng như xây dựng các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ.

Trần Thường

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với hai ngoại trưởng Nga và Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với hai ngoại trưởng Nga và Ukraine

Việt Nam chân thành mong muốn Nga và Ukraine kiềm chế, giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài.

Việt-Nga đạt được thỏa thuận trong nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ thi hài Bác

Việt-Nga đạt được thỏa thuận trong nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ thi hài Bác

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết văn bản hợp tác với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Nga ký kết văn kiện hợp tác quan trọng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Nga ký kết văn kiện hợp tác quan trọng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã có cuộc hội đàm quan trọng với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga.