Theo Tổng cục Hải quan, tính đến kỳ thống kê ngày 15/8/2022, tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô cả nước từ đầu năm đến nay đạt 3,51 tỷ USD.

So với cùng kỳ 2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này tăng 7,56%, mức tăng nhẹ so với những năm trước.

việt nam tăng nhập khẩu phụ tùng ô tô từ trung quốc

Hải quan Hải Phòng làm nhiệm vụ tại Cảng Lạch Huyện, một trong những cửa khẩu nhập linh kiện phụ tùng ô tô từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, riêng thị trường Trung Quốc có mức tăng mạnh 33% về kim ngạch nhập khẩu phụ tùng (748,9 triệu USD), đưa Trung Quốc vượt qua Thái Lan, lên đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu lớn phụ tùng ô tô vào Việt Nam.

Đứng đầu về xuất khẩu phụ tùng ô tô sang Việt Nam vẫn là Hàn Quốc, với tổng kim ngạch tính đến 15/8 đạt 878,66 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ ba là Thái Lan, với với 535,6 triệu USD. Tuy nhiên, khác với 2 vị trí dẫn đầu, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này từ Thái Lan giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan chiếm 66,3% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của cả nước.

Ngoài linh kiện, phụ tùng, 7 tháng đầu năm, Việt Nam còn nhập khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan và Trung Quốc.

Cụ thể, Thái Lan duy trì vị thế số 1 với 31.798 xe, kim ngạch 634,4 triệu USD; trong khi Trung Quốc với 12.104 xe, kim ngạch 488,2 triệu USD, đứng thứ 3.

Xét trong dài hạn, Thái Lan vẫn là nước dẫn đầu về xuất khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng vào Việt Nam.

Cũng trong tháng 8/2022, khoảng 30 doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm cơ hội đầu tư sản xuất phụ trợ ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, thông qua diễn đàn do Bộ KH-ĐT tổ chức.

Dự báo năm nay, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt mốc 500 nghìn xe, đưa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn thứ 3 Đông Nam Á, sau Thái Lan và Indonesia.

Theo Báo Giao thông

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Xe nhập khẩu đạt đỉnh vào tháng 8Trong tháng 8 vừa qua, khi lượng xe sản xuất trong nước có dấu hiệu chững lại thì lượng xe nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam lại tăng mạnh và đạt kỷ lục từ đầu năm 2022 tới nay.