Ngày 29/10/2025, ngay sau Hội đàm chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tuyên bố khẳng định 6 trụ cột hợp tác chủ chốt cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước, trong đó lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư - tài chính được xác định là trọng tâm.
Theo đó, trên cơ sở cam kết tăng cường phối hợp triển khai và đánh giá hiệu quả các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã ký kết, lãnh đạo hai nước thống nhất đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế số và dịch vụ tài chính. Cùng với đó, Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ phối hợp huy động nguồn vốn xanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ít phát thải thông qua khởi động sáng kiến “Đối tác tài chính xanh Việt Nam - Anh”.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong khuôn khổ Đối tác về trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Anh nhằm hướng tới tận dụng kinh nghiệm của Anh, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, để góp phần hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.
Thông điệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị kinh tế cấp cao với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, khoa học - kỹ thuật và ngân hàng - tài chính của Vương quốc Anh, kèm theo lời khẳng định về việc đất nước kiên định đường lối phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.
Về trọng tâm hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Tổng Bí thư gợi mở các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước có thể tập trung vào 3 hướng hợp tác trọng điểm gồm: Phát triển tài chính xanh và thị trường carbon, hợp tác về công nghệ tài chính (Fintech) cũng như đào tạo nguồn nhân lực tài chính quốc tế chất lượng cao.
Trao đổi thông tin tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp tiêu biểu hai nước, Tổng Bí thư tái khẳng định Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời đang triển khai nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tạo xung lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm.
Tổng Bí thư kêu gọi các doanh nghiệp Anh tiếp tục mở rộng đầu tư và hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, phát huy các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và kinh nghiệm, phù hợp với tiềm năng, nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, AI, năng lượng và tài chính - ngân hàng, qua đó góp phần củng cố nền tảng hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai quốc gia.