Tại buổi lễ, ban lãnh đạo Vietcombank đã trồng 9 cây lát và 16 cây tháp trong khuôn viên Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam. Đây là nơi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đặt trụ sở hoạt động từ khi thành lập cho đến khi chuyển về Hà Nội sau năm 1954.

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát động phong trào trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh”

Toàn bộ kinh phí của chương trình do 22.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Vietcombank đóng góp. Ngay sau lễ phát động, các chi nhánh Vietcombank sẽ đồng loạt triển khai trồng và chăm sóc 60.000 cây xanh phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu tại 60 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình góp phần thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 Ban lãnh đạo Vietcombank cùng đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang trồng cây tại lễ phát động
Chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết mục tiêu xuyên suốt của Vietcombank là xây dựng một ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng. Vietcombank phát động chương trình trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. 

“Mục tiêu của chương trình là  trồng và chăm sóc 60.000 cây xanh tại 60 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu”, ông Dũng nói.

Thúy Ngà