Sự kiện diễn ra ngày 4/9 tại Jakarta - Indonesia nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 43 diễn ra từ ngày 5 - 7/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) tham dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa Jakarta và Hà Nội của Vietjet

Hà Nội - Jakarta là đường bay thứ 4 của Vietjet khai thác giữa Việt Nam và đảo quốc Indonesia, với chỉ khoảng 4 giờ 30 phút bay mỗi chặng. Đường bay mới sẽ phục vụ 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay hiện đại, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam - Indonesia của Vietjet lên 92 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12 này. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno chúc mừng, đánh giá cao việc Vietjet mở đường bay mới kết nối hai Thủ đô Hà Nội và Jakarta đúng dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia; góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Indonesia - đất nước với 280 triệu dân, đứng thứ 4 thế giới và đại đô thị Jakarta với hơn 10 triệu người.

Chúc mừng cho sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng trong bối cảnh chung sau đại dịch, các đường bay mới mang tính tiên phong của Vietjet có ý nghĩa hơn bao giờ hết, chống lại đứt gãy chuỗi cung ứng kết nối, thúc đẩy sự hợp tác bền vững không chỉ của hai nước mà còn trong khu vực. 

Đường bay mới Hà Nội - Jakarta công bố vào dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia góp phần hiện thực hóa mục tiêu 15 tỷ USD thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Indonesia trong năm nay, mở ra những cơ hội mới, tốt đẹp giữa hai quốc gia. 

Gửi lời chúc mừng khi Vietjet Air mở đường bay mới kết nối hai Thủ đô Indonesia và Việt Nam, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho rằng sự kiện này góp phần phát triển kết nối hàng không giữa hai nước. 

Theo ông, Việt Nam và Indonesia chiếm gần 60% dân số ASEAN, với tăng trưởng thương mại song phương 10% mỗi năm. Vì vậy, việc tăng cường mạng bay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế và đặc biệt là phát triển bền vững là mục tiêu tương lai chung của khối. 

"Tôi hy vọng các chuyến bay Vietjet sẽ đưa nhiều du khách Indonesia, Việt Nam đến với các điểm đến nổi bật của hai nước", Bộ trưởng Uno nói. 

Với sự kiện này, Vietjet hướng tới vận chuyển 1 triệu lượt khách mỗi năm giữa Indonesia và Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia, trở thành cầu nối giao lưu văn hoá, kinh tế thuận tiện cho hai quốc gia.

Thu Loan