Chiều 29/12, tại Trung tâm hội nghị Âu Cơ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu và trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2022.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 9 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu và trao giải cho 14 tác giả/ nhóm tác giả tham gia cuộc thi. Trong đó, ý tưởng “Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ rác thải thực vật và quả xoan” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Trung, Vũ Thị Thanh Hải, Giang Nguyên Chương, Nguyễn Trọng Quân và ý tưởng “Thiết kế, chế tạo thiết bị đo và cảnh báo nồng độ oxy trong nước phục vụ nuôi trồng thuỷ, hải sản” của tác giả Ngô Tuấn Chi, Đỗ Thị Thuỳ Trang đã xuất sắc giành giải Nhất.

Nhận giải Nhì là đề tài “Khẩu trang thông minh và máy giặt khẩu trang chuyên dụng” của nhóm tác giả Trần Hồng Dương, Đỗ Mai Hương, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Mai Phương, Phạm Minh Trí - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Ý tưởng này được đánh giá cao về tính ứng dụng và giá trị thực tiễn từ công cuộc chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương.

Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp nano bạc trong nước bằng dung dịch chiết xuất chanh ứng dụng trong bảo quản nông sản” của nhóm Phạm Đan Quỳnh, Phan Quang Huy - học sinh trường THPT Nguyễn Du (TP. Hải Dương) tuy đạt giải Ba nhưng được đánh giá là sáng kiến có giá trị, phù hợp với tình hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao tại tỉnh.

 Trao giải sáng tạo cho nhóm đề tài làm khẩu trang thông minh và máy giặt khẩu trang chuyên dụng

Vòng chung khảo cuộc thi ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2022 được diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/12 với sự tham gia của 37 hồ sơ đến từ các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

 Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hồng Sáng trao thưởng cho đoàn viên có đề tài đạt giải cao

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Hải Bằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “Những năm qua, việc hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế luôn được các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, mang lại hiệu ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng khắp. Qua công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu trong khởi nghiệp với những mô hình, dự án mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương”. 

Ông Bùi Hải Bằng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết tâm sẽ triển khai nhiều hơn nữa các phong trào phù hợp trong cán bộ đoàn viên, thanh niên, sinh viên để có thể tạo thêm môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy tinh thần yêu nước, xung kích của tuổi trẻ.

Chương trình tuyên dương, trao giải đã ghi nhận, khẳng định kết quả lao động sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần động viên, cổ vũ, khuyến khích, xây dựng và tiếp tục khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Hải Dương trên chính mảnh đất quê hương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nguyễn Thu Hằng