Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 80% người dân tộc Sán Dìu sinh sống. Bên cạnh các chính sách chung, tỉnh Vĩnh Phúc luôn ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để cải thiện đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Với mong muốn giúp người dân vượt qua khó khăn, chính quyền các cấp luôn quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh kế như hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ vật nuôi, giống cây trồng, vật tư, dụng cụ sản xuất; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi phương thức canh tác... Nhờ đó, nhiều hộ khó khăn đã vươn lên phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%.

Năm 2018, gia đình bà Kim Thị Tịnh (ở thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo để mua bò sinh sản và nuôi gia cầm. Được sự hỗ trợ từ chính quyền về kỹ thuật chăn nuôi, đàn bò và gia cầm của gia đình bà Tịnh phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Đến năm 2022, sau khi thoát nghèo, bà Tịnh tiếp tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi trên diện tích khoảng 2 ha. Đến nay, gia đình bà đang nuôi 8 con bò thịt, 1.000 con vịt, 1.000 con gà và hơn 100 con lợn. Mô hình này mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình Tịnh bà trả hết nợ và xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang.

Ông Lương Đình Luận (ở thôn Cầu Gạo, xã Tân Lập, huyện Sông Lô) cũng là một trong những tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu từ nguồn vốn vay ưu đãi. Do sức khỏe ông không tốt, kinh tế chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên quanh năm, gia đình ông Luận chỉ đủ ăn, không có tích lũy.

Nhờ sự giúp đỡ của người thân, họ hàng cùng vốn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, năm 2015, ông Luận đầu tư nuôi ong lấy mật. Lúc đầu, ông chỉ đầu tư nuôi 8 tổ ong. Nhờ chăm sóc tốt, đàn ong của ông Luận phát triển nhanh, cho thu mật đều. Đến nay, đàn ong của gia đình ông đã lên tới 180 tổ, mỗi năm thu hơn 1.500 lít mật, cho thu nhập hơn 150 triệu đồng. Với nguồn thu ổn định, gia đình ông đang thuộc diện có kinh tế khá giả tại địa phương.

Còn ở huyện Lập Thạch, trước khi vay vốn ngân hàng chính sách, anh Đặng Văn Thanh (thôn Tân Cương, xã Ngọc Mỹ) nuôi lợn nái, lợn thịt nhưng quy mô nhỏ lẻ nên quanh năm chỉ đủ ăn, không có tích lũy. Cũng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng, năm 2019, anh đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn thịt, mỗi năm xuất bán hơn 50 tấn lợn thịt, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất, tạo việc làm và nguồn thu ổn định. 

Năm 2023, ngoài triển khai các nguồn vốn chính sách, tỉnh Vĩnh Phúc còn chú trọng triển khai các chính sách, chương trình giảm nghèo ở nhiều mặt như: tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về bảo đảm việc làm.

Ngoài ra, tỉnh ưu còn tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các địa phương, nhất là các xã khu vực nông thôn khó khăn, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung nguồn lực để các xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

W-164a9250-a13-1.jpg
Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Để nâng cao phúc lợi cho người nghèo, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó có các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù hướng đến các đối tượng không có khả năng thoát nghèo sớm ổn định cuộc sống.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 800 lượt hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo được vay vốn, với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 16.000 hộ vay.

Cũng trong năm 2023, các cấp chính quyền tỉnh cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ 18.187 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đã hỗ trợ xây và sửa chữa 156 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng; hỗ trợ 15 học sinh nghèo được đến trường.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, đến tháng 12 năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 0,69%. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc không còn xã nghèo, không còn hộ nghèo là đối tượng chính sách, người có công. 100% xã, phường không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Tiếp tục phát huy các mô hình giảm nghèo hiệu quả, Vĩnh Phúc đặt mục đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,5%, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Minh An