Ngày 30/8, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Anh Tài (SN 2004), Bùi Xuân Bách (SN 2003), Dương Trung Đức (SN 2003), Phạm Minh Đức (SN 2003), Trần Vũ Tiến Đạt (SN 2004), Nguyễn Hải Long (SN 2004), Nguyễn Tài Đức (SN 2003) và Ngụy Hoàng L. (SN 2006), cùng trú tại Hà Nội.

Tám đối tượng bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 26/8, nhóm thanh niên này cùng một số thanh niên khác gặp nhau ở quán nước tại khu vực nóc hầm Kim Liên. 

30 phút sau, nhóm này điều khiểu xe máy cùng một số nam nữ thanh niên của nhóm khác đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi từ nóc hầm Kim Liên ra phố Đại Cổ Việt - Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Phan Chu Trinh - Ngô Quyền - Lê Lai - đê Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông - Lê Duẩn và kết thúc ở tại nóc hầm Kim Liên. 

Các đối tượng đi được 2 vòng với tốc độ trung bình khoảng 60 - 70 km/h gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ các phương tiện của các đối tượng trên

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối với 8/11 đối tượng để điều tra về hành vi điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng. 

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.