Quyết định do Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng ký nêu rõ: Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với ông Trịnh Tiến Hưng do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND quận yêu cầu buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm, cụ thể theo biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng số 24/BB-VPHC ngày 9/6/2021 do Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai lập.

{keywords}
Việc thi công lắp khung sắt không có trong thiết kế ban đầu tại căn biệt thự diễn ra trong thời gian dài, cư dân phản ánh ngay khi phát hiện nhưng không được giải quyết dứt điểm (Ảnh cư dân cung cấp)

Thời gian thực hiện 30 ngày kể từ ngày UBND phường Yên Sở, quận Hoàng Mai nhận được quyết định.

“Giao ông Trịnh Tiến Hưng là cá nhân vi phạm trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phải có trách nhiệm thực hiện. Nếu ông Hưng không tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật” – quyết định nêu.

Liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại khu đô thị Gamuda Gardens, như VietNamNet thông tin  nhiều hộ dân sống tại đây đã phản ánh tình trạng chủ căn hộ biệt thự ngang nhiên dựng thang máy mặt ngoài gây nguy cơ sập đổ và mất mỹ quan chung.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, một số hộ dân tại khu phố có ký hiệu 3.7/11 và 3.7//13 thuộc khu đô thị Gamuda Gardens cho biết, theo thiết kế ban đầu của chủ đầu tư được phê duyệt thì không biệt thự nào trong khu đô thị có thang máy lắp bên ngoài, gia đình ông Trịnh Tiến Hưng đã tự ý lắp đặt khung sắt, vách kính nặng hàng tấn gắn vào tường nhà. Việc cơi nới thang máy như vậy tại khu đô thị khiến người dân nhiều tháng nay sống trong bất an vì hạng mục thang máy gia đình ông Hưng cơi nới nằm ở khoảng không giữa các nhà.

Theo người dân, việc cơi nới sẽ gây mất mỹ quan, tính đồng bộ cũng như giá trị tài sản nên không thể tạo tiền đề xấu. Ngay khi phát hiện tình trạng cơi nới tại biệt thự trên từ năm 2020, một số hộ dân là hàng xóm đã phản ánh lên ban quản lý, chủ đầu tư khu đô thị và cơ quan chức năng, nhưng gần 1 năm qua, vụ việc không được giải quyết dứt điểm.

{keywords}
UBND quận Hoàng Mai yêu cầu buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm 

Trước đó, ngày 1/6 vừa qua, UBND quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (Công ty Gamuda Land Việt Nam) – chủ đầu tư khu đô thị mới Gamuda Gardens 45 triệu đồng vì đã xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt. Cùng với đó, buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 3/6, UBND quận Hoàng Mai có văn bản chỉ đạo, phê bình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở đã buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; không kịp thời kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý khi vi phạm phát sinh.

UBND quận Hoàng Mai giao Phòng Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai hạ mức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng của Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Chủ tịch UBND phường Yên Sở và tổ chức kiểm tra công vụ hai đơn vị để đề xuất xử lý.

Khu đô thị Gamuda Gardens thuộc dự án Gamuda City của công ty Gamuda Land Việt Nam. Dự án này liên tiếp dính những lùm xùm. Cư dân tại đây từng xuống đường căng băng rôn phản đối chủ đầu tư giao nhà thiếu diện tích xây dựng, tự ý thay đổi quy hoạch, ép khách hàng nhận nhà… Họ còn phản ánh, Công ty Gamuda Land Việt Nam  đã lên phương án thay đổi quy hoạch khu nhà liền kề tại khu ST5 từ 232 căn theo quy hoạch hiện nay lên 362 căn, tức tăng thêm 130 căn. Sau phản ánh về nhiều bất cập liên quan chất lượng các hạng mục xây dựng, hàng trăm hộ dân còn ngỡ ngàng khi bị chủ đầu tư ép thực hiện nhiều điều khoản trái với hợp đồng mua bán…

Khu đô thị cũng được biết đến với nhiều giải thưởng như giải thưởng "The Outstanding Overseas Project Award" (Dự án bất động sản xuất sắc ở nước ngoài) tại The Edge Malaysia Property Excellence Awards 2019 tại Malaysia.

Năm 2020, dự án Gamuda City giành chiến thắng tại hạng mục Quy hoạch tổng thể (Master Plan) trong khuôn khổ lễ trao giải FIABCI World Prix d’Excellence 2020, diễn ra tại Paris (Pháp).

Hồng Khanh

Biệt thự triệu đô ‘mọc’ thêm thang máy khủng, Chủ tịch phường bị hạ đánh giá

Biệt thự triệu đô ‘mọc’ thêm thang máy khủng, Chủ tịch phường bị hạ đánh giá

Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam - chủ đầu tư khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) bị phạt 45 triệu đồng; nhiều cán bộ liên quan cũng bị phê bình vì để xảy ra vi phạm xây dựng tại khu đô thị.