Trong các bộ phim hoạt hình và phim truyền hình Nhật Bản, chúng ta thường thấy trên nhiều đường phố ở Nhật Bản là các biệt thự đơn lập. Những người ở thành phố thích sống trong các căn hộ chung cư.

Ví dụ trong bộ phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì và Doraemon, các hộ gia đình chỉ là tầng lớp lao động phổ thông bình thường nhưng lại sống trong các ngôi nhà riêng, còn những người giàu có lại thích sống trong các căn hộ chung cư?

Tại Nhật, nhiều căn nhà của các gia đình ở Nhật Bản được truyền từ thế hệ sang thế khác. Vì vậy, những người trẻ chọn sống trong những ngôi nhà được truyền lại thay vì mua nhà. Khi sống ở những căn nhà này, họ không phải nộp phí tài sản giúp tiết kiệm khoản tiền đáng kể. 

{keywords}
Những người giàu có thích chọn các căn hộ vì tiện ích cho cuộc sống.

Tuy nhiên, một số người giàu có ở Nhật như các ngôi sao hay các doanh nhân nhiều tiền thích sống trong các căn hộ cao cấp trong thành phố. Vì các căn hộ này an toàn, hệ thống giao thông xung quanh đã phát triển, cơ sở hạ tầng được xây dựng hoàn thiện kèm các các tiện ích cho cuộc sống...

Khi sống trong các nhà tòa nhà chọc trời và quản lý một tài sản cao cấp, chủ nhân có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, chất lượng cao. Những căn hộ cao cấp này có giá đắt hơn, thêm vào đó là đóng các khoản phí quản lý, phí đỗ xe hàng tháng, thường thì những nhóm có thu nhập trung bình khó có thể trả những chi phí này. 

{keywords}
Ở những nơi mật độ dân cư không cao, người dân sẽ chọn ở nhà riêng.

Ngoài ra, những người giàu có sống trong căn hộ chung cư cũng có nguyên do của nó. Nhiều người thích sống ở thành phố lớn như Tokyo. Tại đây không chỉ có nhiều cơ hội việc làm mà còn là nơi tập trung các cơ sở giáo dục, công nghệ cao. Vì dân số đông nên mật độ dân cư ở Tokyo cao, do đó việc thuê nhà cũng tốn nhiều tiền chứ đừng nói đến việc mua một căn nhà riêng. 

Nhưng vì sao người nghèo hay sống nhà riêng? Trên thực tế do không phải tất cả nhà riêng đều ở Tokyo. Ví dụ ở một số ngôi làng xa xôi, giá nhà rất rẻ, xung quanh có những cánh đồng rộng và cảnh đẹp, nhưng các căn nhà này ở xa thành phố và bất tiện cho việc đi làm.

Ở một số nước, xây nhà riêng đắt hơn chung cư. Cho nên, những người giàu sẽ ở nhà riêng còn những người thu nhập bình thường ở chung cư vì mức giá rẻ hơn. Ở Nhật, đất là sở hữu cá nhân, chỉ cần ở nơi mật độ dân cư không cao thì hầu hết gia đình đều ở nhà riêng, do giá chung cư đắt hơn giá nhà riêng

Tuy nhiên, không phải người giàu nào cũng sẽ ở căn hộ chung cư và người bình thường sẽ sống trong  nhà riêng. Điều này còn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng cá nhân và loại hình nhà ở nào phù hợp với bản thân. 

Tố Quyên  (Theo Sohu)

'Tròn mắt' trước đoạn đường lạ ở Nhật Bản tránh núi lở

'Tròn mắt' trước đoạn đường lạ ở Nhật Bản tránh núi lở

- Để cho phép các phương tiện có thể lưu thông dễ dàng sau khi xảy ra sạt lở, một đoạn đường có hình dáng lạ đã được làm.