Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc Lưu Liệt Hoành cho biết, kể từ khi nước này triển khai mạng 5G thương mại cho đến nay thì các lĩnh vực như tốc độ phát triển, năng lực ngành nghề, ứng dụng sáng tạo.... đều đã đạt được những thành tựu dẫn đầu thế giới.

Tính đến cuối tháng 3/2021, Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 819.000 trạm 5G (chiếm trên 70% toàn thế giới), có hơn 9.000 ứng dụng sáng tạo 5G... là mạng lưới 5G lớn nhất thế giới hiện nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ông Lưu Liệt Hoành cũng khẳng định, mạng 5G của Trung Quốc có tiềm năng phát triển to lớn khi dự kiến đến năm 2025 mạng 5G của Trung Quốc sẽ tạo ra 1.200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 190 tỷ USD) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 800 tỷ nhân dân tệ (khoảng 125 tỷ USD) tiêu dùng liên quan, đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp khoảng 2.930 tỷ nhân dân tệ (khoảng 460 tỷ USD).

Kể từ khi triển khai mạng 5G thương mại vào tháng 11/2019 đến nay, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh ưu thế dẫn đầu của nước này. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu vượt mốc 600 triệu người dùng 5G, tương đương 40% người dùng 5G toàn cầu vào năm 2025.

Theo VOV

Những thành phố và quốc gia nào có tốc độ mạng 5G nhanh nhất thế giới?

Những thành phố và quốc gia nào có tốc độ mạng 5G nhanh nhất thế giới?

Phần lớn các thành phố có tốc độ mạng 5G nhanh nhất thế giới nằm ở khu vực châu Á, trong khi đó, không có thành phố nào của Mỹ nằm trong top 10.