Thế giới thiên nhiên muôn hình vạn trạng là những gì con người chưa thể khám phá hết. Điều này tạo nên sự bí ẩn và thú vị. Đôi khi, ngắm nhìn thảm thực vật xung quanh với cây cối mang hình thù kỳ lạ khiến bạn có cảm giác như lạc vào thế giới khác.

Cụ bà 90 tuổi bị ung thư vẫn đi du lịch khắp thế giới

Thay vì vào viện để trị bệnh, cụ bà quyết định dành thời gian còn lại để tận hưởng niềm vui sống bằng cách đi du lịch.

Xung quanh chúng ta, thế giới thiên nhiên ẩn chứa và đầy rẫy những điều thú vị. Ở những môi trường sống khác biệt tạo nên những loài cây mang hình dáng kỳ lạ, luôn là sự bí ẩn chưa có lời giải đáp.

{keywords}

Tán cây ở Ficus Philippines um tùm và xum xuê khiến người ta có cảm giác như bước vào thế giới thần thoại nào đó.

{keywords}

Cây bao báp ở Madagascar. Chúng được chú ý vì có khả năng trữ nước bên trong thân cây phình to. Dung tích nước bên trong có thể chứa tới 120.000 lít nước, giúp cây tồn tại được trong điều kiện khô cằn. Đây cũng là cây sớm rụng lá và chúng rụng trong mùa khô. Nhìn từ xa, bao báp không khác gì loài cây bị trồng ngược với phần rễ mọc tua tủa. Ngày nay, bao báp là hình ảnh đại diện của Madagascar, tượng trưng cho sức sống vươn lên mãnh liệt.

{keywords}

Những cây bách ở hồ Caddo. Vùng hồ này nổi tiếng với cảnh quan đẹp như thế giới thần thoại cùng hàng cây bách với thân và tán khổng lồ.

{keywords}

Nằm tại công viên Ashikaga, Tochigi, Nhật Bản, cây tử đằng hơn 140 năm tuổi, được mệnh danh là một trong những loài cây đẹp và ấn tượng nhất thế giới. Với chùm dây leo rủ xuống, du khách đi dưới tán hoa như lạc vào xứ thần tiên.

{keywords}

Cây hoa hồng sa mạc có phần thân kỳ lạ, to như cặp chân voi, chỉ sống tại đảo Socotra. Phần rễ của chúng bám chặt vào ngọn núi đá, và nở hoa ở phía trên.

{keywords}

Cây bạch đàn với phần thân mang bảy sắc cầu vồng kỳ lạ ở Hawaii. Trong một năm, loài cây này tahy vỏ nhiều lần. Mỗi lần thay, màu sắc càng rõ nét hơn với lớp vỏ bên trong đủ màu, từ xanh lá, cam, vàng tới tím.

{keywords}

Cây máu rồng tiếp tục là một trong những loài thực vật bí ẩn nhất chỉ có tại đảo Socotra của Yemen. Loài cây này có phần tán cây xòe lớn như chiếc ô. Nhựa chúng có màu đỏ như máu, hơi nồng, vị chua, khiến người ta gọi là “máu rồng”.

{keywords}

Cây thông nghìn năm tuổi Bristlecone là loại cây có tuổi thọ lâu đời nhất thế giới hiện nay – 5066 tuổi. Hiện cây đang sống tại vùng núi cao phía tây nam nước Mỹ.

{keywords}

Cây Quiver ở Namibia. Đây là loài thực vật có hoa khổng lồ. Cây có ngoại hình lớn bất thường, sống ở vùng sa mạc khô cằn. Chúng có thể tăng trưởng chiều cao 7-9m.

{keywords}

Cây Frankenstein

{keywords}

Cây phong Nhật Bản

(Theo Dân trí)