Sáng nay (23/9), dù tiết trời khá nóng nhưng ngày hội giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Hà Nội rất đông du khách tham dự.

Du khách nước ngoài bất ngờ trước không gian Trung thu thời bao cấp ở Hà Nội

Trung thu của người Việt ở nước ngoài

Hà Nội cuối thế kỷ 20 dưới ống kính nhiếp ảnh gia Nhật Bản

Hàng bún riêu là thanh xuân của một thế hệ người Đà Lạt

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/09/1973 - 21/9/2018), Đại sứ quán Nhật Bản cùng một số đơn vị đã tổ chức “Ngày hội Văn hóa Nhật Bản với chủ đề “Fullmoon Festival” tại Hà Nội.

{keywords}
Bé gái thích thú khi được tham gia gấp giấy Nhật Bản.

Sự kiện nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, giới thiệu các hoạt động truyền thống trong sinh hoạt văn hóa, đánh dấu chặng đường quan trọng trong quan hệ hai nước với nhiều thành tựu hợp tác vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực; phát huy truyền thống và tôn vinh tình hữu nghị bền vững, tốt đẹp của hai dân tộc với những giá trị truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản.

{keywords}
Du khách trải nghiệm trò Sumo.

Không gian sự kiện được thiết kế, trang trí trở thành một “Nhật Bản thu nhỏ”.

Các hoạt động tại ngày hội được bố trí hài hoà, tinh tế và diễn ra liên tục giúp du khách có thể cùng bạn bè, gia đình, người thân thoả sức vui chơi, hoà vào nhịp sống sôi động.

Đến đây du khách được trải nghiệm những văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như trà đạo, ẩm thực, võ sĩ đạo, âm nhạc, trống Taiko ...

{keywords}
Trống Taiko.

Bên cạnh những hoạt động vui chơi, thưởng thức các bộ môn nghệ thuật truyền thống, Ngày hội văn hoá Nhật Bản “Full moon Festival” còn là nơi để du khách được tận hưởng một không gian mới lạ giữa lòng Thủ đô, thoải mái “check in” với những khung cảnh lãng mạn như bầu trời được phủ kín bằng dù giấy Wagasa kết hợp cùng chuông gió kiểu Nhật ở phố Nhật và những chiếc nón lá, đèn lồng Việt Nam ở Phố Việt.

{keywords}
Màn biểu diễn nghệ thuật mang đặc trưng văn hóa Nhật.

 

{keywords}
Một tiệm bán vải truyền thống Nhật Bản.

Lễ hội mang đến một không gian đậm đà bản sắc văn hóa, góp phần mang nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản đến gần hơn với người dân và du khách, đồng thời tôn vinh, quảng bá và giao lưu văn hóa, nghệ thuật của 2 nền văn hóa lớn của Nhật Bản và Việt Nam.

Lễ Hội thu hút khoảng 5000 lượt khách trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của 15 Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, đồng thời quy tụ các thương hiệu lớn của hai nước.

Đến Hải Phòng, thưởng thức ẩm thực vừa lạ vừa ngon

Đến Hải Phòng, thưởng thức ẩm thực vừa lạ vừa ngon

Chợ Cố Đạo trước nay là địa điểm ăn uống không thể bỏ qua với các tín đồ ẩm thực khi đến Hải Phòng. Nơi đây được coi là thiên đường ẩm thực của giới trẻ thành phố cảng.

5 món ăn ngon trứ danh nhất định phải thử nếu đến Hà Nội vào mùa thu

5 món ăn ngon trứ danh nhất định phải thử nếu đến Hà Nội vào mùa thu

Hà Nội mùa thu không chỉ được xem là mùa đẹp nhất trong năm mà còn nổi tiếng với những món ăn vặt, thơm ngon, hấp dẫn tượng trưng cho ẩm thực tinh tế của người Hà Thành.

Hạnh Nguyên