Ngày 22/7, chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục chương trình “Chuyến xe yêu thương”.

Đây là hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân tại các khu cách ly, đồng bào khó khăn tại các tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

{keywords}
Tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục chương trình “Chuyến xe yêu thương” lần thứ ba.

Hưởng ứng lời kêu gọi, hàng trăm người gồm lực lượng Đoàn viên thanh niên, nông dân, cán bộ của cơ quan đoàn thể tỉnh Lâm Đồng đã ra đồng thu hái nông sản.

Không khí nhộn nhịp, vui vẻ, tinh thần lạc quan lan tỏa trên từng cánh đồng rau, vườn trái cây. Bất chấp thời tiết xấu, có mưa nhỏ, nhiều tình nguyện viên vẫn vui vẻ đến vườn rau thu hái nông sản.

Thậm chí, một tình nguyện viên được tập thể hát mừng sinh nhật, tặng bánh kem... ngay trên cánh đồng rau.

{keywords}
Chương trình được sự hưởng ứng, tham gia của hàng trăm người gồm đoàn viên thanh niên, nông dân, các cán bộ viên chức tỉnh Lâm Đồng.

Theo chị Quỳnh, chỉ qua vài ngày kêu gọi, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 115 tấn nông sản bao gồm rau, củ, quả các loại và 59 triệu đồng tiền mặt.

{keywords}
Mọi người cùng ra đồng để thu hái nông sản.

Trong số nông sản này, có 88 tấn được chuyển đến TP.HCM, 27 tấn chuyển đến tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng và tổ chức Đoàn các cấp đã kêu gọi, hỗ trợ 5.000 khẩu trang, 3.500 kính chống giọt bắn, 300 lít nước sát khuẩn, 1.000 nón tai bèo.

{keywords}
Bất chấp thời tiết không thuận lợi, các tình nguyện viên vẫn ra đồng thu hái nông sản.
{keywords}
Ai cũng làm việc trong tâm thế hồ hởi, tươi vui.
{keywords}
Thậm chí, một tình nguyện viên còn được mừng tuổi mới ngay trên đồng rau.
{keywords}
Thu hái ớt...
{keywords}
Thu hái chuối, một trong những đặc sản của tỉnh Lâm Đồng.
{keywords}
Rau củ quả đều được thu hái tại các nhà vườn trồng rau sạch, chất lượng.
{keywords}
Đặc biệt, có đơn vị đóng góp hơn 10 tấn rau củ trong đợt ủng hộ thực phẩm này.
{keywords}
Sau khi thu hái, mọi người chuyển rau củ đến điểm tập kết.
{keywords}
Sau đó, số rau củ quả trên sẽ được chở đến hỗ trợ người dân tại TP.HCM và tỉnh Phú Yên.

Nguyễn Sơn 

Ảnh: Tỉnh Đoàn tỉnh Lâm Đồng

Người Lâm Đồng gửi 200 tấn rau củ tươi ngon hỗ trợ TP.HCM

Người Lâm Đồng gửi 200 tấn rau củ tươi ngon hỗ trợ TP.HCM

Tham gia chương trình “Chuyến xe yêu thương”, người dân tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và các khu cách ly tại tỉnh Bình Dương, TP.HCM hơn 200 tấn thực phẩm.