{keywords}
 Đường hoa Phú Mỹ Hưng dịp Tết Canh Tý 2020 với chủ đề 'Rước lộc đồng hoa' với những biểu tượng lúa chín, cánh đồng hoa và chuột tài lộc chính thức mở cửa từ 17/1 (23 tháng chạp) thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.
{keywords}

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý được tổ chức tại khuôn viên rộng đến 7ha, chia làm 4 khu vực chính là đường xuân, bến xuân, vườn xuân và góp xuân. Những cô gái hào hứng chụp ảnh bên đường hoa.

{keywords}
Em nhỏ chụp ảnh bên những chú chuột là biểu tượng của năm Canh Tý.

{keywords}

Du khách có thể tham quan đường hoa xuân dài khoảng 700m trên tuyến đường Tôn Dật Tiên uốn quanh hồ Bán Nguyệt. Chủ thể chính được trưng bày trong hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay là hoa và lộc.
{keywords}
Du khách chụp ảnh cùng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng tại đường hoa.
{keywords}
Không gian văn hoá làng quê cũng được tái hiện tại đây với cầu khỉ, đồng lúa, rơm rạ tạo không khí miền quê cho những người chưa có dịp về nhà.
{keywords}
Những cô gái chụp ảnh với "đồng lúa" tại vườn hoa.
{keywords}
Chú chuột được trang trí ngộ nghĩnh, bắt mắt, thu hút nhiều người đến tạo dáng.
{keywords}
Du khách chụp ảnh cùng những bông hoa rực rỡ sắc màu.
{keywords}
Đông đảo du khách đến đường hoa Phú Mỹ Hưng, quận 7 để tham quan, vui xuân.
{keywords}
Một cô gái tạo dáng bên một chiếc xe bò mang nét dân dã quê hương.
{keywords}
Khu vực hoa hướng dương luôn là nơi chụp hình yêu thích của các cô gái.
{keywords}
Niềm vui sau mỗi bức hình.
{keywords}
Một ông bố dắt con đi chơi, tận hưởng một mùa xuân an lành, ấm áp.
{keywords}
Những ruộng lúa được tái hiện tại đường hoa.
{keywords}
Hàng bắp tươi tốt cũng được trang trí dọc hồ Bán Nguyệt cạnh những luống hoa xinh xắn.
{keywords}
Những chiếc ghe chở dừa nằm cạnh ao sen gợi không khí miền quê.
{keywords}
Các hạng mục đường xuân, bến xuân, vườn xuân sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 29-1 (mùng 5 Tết).

T.Tùng