Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và lễ công bố, trao Giải thưởng tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ nhất, năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 9/1/2022.

{keywords}
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tại buổi họp báo.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, việc xây dựng tâm hồn cho trẻ em hiện nay trở nên rất cấp bách. "Thế giới phẳng, công nghệ 4.0 và thế giới mạng đã ùa vào phủ kín và có thể đã thống lĩnh thế giới của trẻ con, cả người lớn nữa. Chúng đang xa rời những cuốn sách hay, sống động, giàu trí tưởng tượng. Thêm vào đó, trong hệ thống phát hành sách, sách văn học thiếu nhi dịch lại đang chiếm ưu thế, thống trị trên các kệ sách. Thứ nữa, lâu nay đội ngũ sáng tác văn học dành cho thiếu nhi có vẻ chểnh mảng. Có những cuốn sách ra mắt nhưng lại là bài học giáo dục thông thường và đầy khô cứng", nhà thơ Quang Thiếu nói.

Và để cho công dân tương lai 10, 20 hay 30 năm nữa hình dung ra sao về cuộc sống thì phải gieo vào tâm hồn con trẻ những cuốn sách giàu tính nhân văn. "Tôi cho rằng điều này vô cùng quan trọng, cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi xuất phát từ những trăn trở này", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi nhằm thông qua sáng tác văn học ca ngợi, cổ vũ, tôn vinh những đức tính, hành động, suy nghĩ tốt đẹp, từ đó khơi gợi, bồi đắp, làm giàu cho tâm hồn thiếu nhi, hướng thiếu nhi trở thành những con người có nhân cách, có ích trong tương lai. Cuộc vận động sáng tác hướng đến hai thể loại văn xuôi và thơ.

Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều có quyền tham dự. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích sự tham gia sáng tác của các em thanh, thiếu niên, nhi đồng. Cuộc vận động diễn ra trong 5 năm, gồm hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2023. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động, đến ngày 15/6/2023. Lễ trao giải sẽ tiến hành vào dịp Trung thu năm 2023. Đợt 2 diễn ra từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2025. 

Tác phẩm dự thi là sách đã xuất bản hoặc còn ở dạng bản thảo. Nếu là sách đã xuất bản thì phải có thời hạn nộp lưu chiểu từ ngày 1/10/2021 đến 15/6/2023 (đối với đợt 1). Tác phẩm là bản thảo gồm tập truyện ký, tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tập thơ đã hoàn chỉnh (không xét tác phẩm đơn lẻ). Tác phẩm tham dự gửi về Ban Sáng tác, Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Tác phẩm dự cuộc vận động phải chưa tham dự cuộc thi nào khác và không tham dự các cuộc thi khác cho đến khi kết thúc cuộc vận động.

Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng công bố về việc trao Giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất năm 2021 cho những tác phẩm văn học xuất sắc trong năm của các tác giả tuổi từ 35 trở xuống. Từ gần 20 tác phẩm đề cử, qua các vòng chấm chọn, kết quả, giải thưởng được trao cho tác phẩm: Yao - Lý Hữu Lương, Con người (thơ) - Phương Đặng; Nắng thổ tang - Đinh Phương (văn xuôi); Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật - Vũ Thị Trang (lý luận, phê bình); bản dịch sang tiếng Anh tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du - dịch giả Nguyễn Bình (văn học dịch).

Tình Lê

Các tôn chỉ của thiên tài quân sự

Các tôn chỉ của thiên tài quân sự

Là một nhân vật đa tài nhưng không thể phủ nhận Napoleon Bonaparte được biết đến và được quan tâm nhiều nhất trong vai trò một trong những thiên tài quân sự xuất sắc nhất từng được biết đến trong lịch sử nhân loại.