Hội sách diễn ra nhằm chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Sự kiện thường niên năm nay có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước với quy mô khoảng 200 gian hàng. Những tựa sách được giới thiệu tới bạn đọc tại đây thuộc nhiều thể loại khác nhau: sách văn học, sách lịch sử, sách khoa học, sách kỹ năng sống, sách nuôi dạy trẻ, sách kinh doanh…

Đặc biệt, một số cơ quan ngoại giao tại Hà Nội cũng tham gia trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu tác giả tác phẩm tại hội sách như các Đại sứ quán: Ấn Độ, Indonesia, Pháp, Italia, Czech … cùng 14 doanh nghiệp xuất bản của Nhật Bản, Singapore, Malaysia … cũng tham dự.

{keywords}
Hội sách diễn ra nhằm chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/201

 

Khu vực trưng bày sách “Hà Nội - 20 năm Thành phố vì hòa bình” và sách quốc tế được đặt ở vị trí trang trọng, thẳng lối từ cống chính vào. Các gian hàng trong nước được bố trí ngoài trời xung quanh sân Đoan Môn, bao gồm các NXB, đơn vị phát hành sách, đồ chơi giáo dục (gần 200 gian hàng tiêu chuẩn).

Trong thời gian diễn ra hội sách, sẽ có các buổi giao lưu, tọa đàm giữa độc giả và các tác giả Chu Lai, Trung Sỹ, Bình Ca, Dương Trung Quốc…; giao lưu văn nghệ cho học sinh, sinh viên; kể chuyện theo sách, giao lưu tiếng Anh; tọa đàm về thiên văn học…

Bên lề Hội sách, nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu giữa độc giả và các tác giả, ra mắt và ký tặng sách, giao lưu văn nghệ, thi kể chuyện theo sách … sẽ được tổ chức với kỳ vọng thu hút đông đảo bạn đọc và du khách tham quan. Đại diện ban tổ chức cho hay, các đơn vị tham gia hội sách sẽ thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại với các loại xuất bản phẩm

Ngoài ra, tại Hội Sách Hà Nội 2019 cũng diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu đặc sắc như: Đêm thơ nhạc "Tình yêu Hà Nội" do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức; Giao lưu "Xu hướng xuất bản tại các nước ASEAN" cùng các khách mời đến từ một số Hiệp hội Xuất bản Asean, nhà xuất bản trong và ngoài nước. Các chương trình giao lưu kể chuyện "Ngày hội Tiếng Anh" do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức và các đêm giao lưu văn nghệ do Thành Đoàn Hà Nội, một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố thực hiện sẽ làm cho Hội Sách thực sự trở thành ngày hội của giới trẻ… 

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc và phục vụ nhân dân khi đến với Hội Sách, Ban Tổ chức đã phối hợp UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên Phủ bố trí thêm các địa điểm trông giữ xe, thu phí đúng quy định quanh khu vực tổ chức Hội Sách. Cụ thể, bạn đọc có thể gửi xe tại vỉa hè Vườn hoa Lê-nin và vỉa hè gần Cột Cờ Hà Nội (đường Điện Biên Phủ) từ 8h đến 21h, ngày 2/10/2019 đến 6/10/2019.

Một điểm nhấn quan trọng, khác biệt so với các lần tổ chức khác đó là sự xuất hiện của không gian “Ẩm thực Hà Nội”, bạn đọc sẽ được nghỉ chân, thưởng thức ẩm thực quà quê Hà Nội và ẩm thực đường phố thông qua chuỗi gian hàng ẩm thực được bài trí ấn tượng với một số thực đơn hấp dẫn như: bún chả Hà Nội, bánh khúc cô Lan, bánh cuốn Thanh Trì … và một số món ăn vặt đã làm say mê giới trẻ như: gà lắc phomai, khoai tây lốc xoáy, đồ cuốn...

Tình Lê

Trần Lê Khánh làm thơ để tìm tri kỷ

Trần Lê Khánh làm thơ để tìm tri kỷ

Với Trần Lê Khánh, từ một người làm kinh tế tài chính chuyển sang viết thơ, hành trình đó không kiếm tìm độc giả mà kiếm tìm tri kỷ.