Vóc dáng nóng bỏng, thiêu đốt mắt người nhìn là điều người đối diện khó có thể quên ở Minh Triệu. Nhiều người đẹp có thể biến mình thành một nhan sắc như vậy nhờ các phần mềm chỉnh ảnh, nhưng với Minh Triệu, phải gặp cô ngoài đời, người ta mới thấy hết ý nghĩa của từ nóng bỏng, đặc biệt là khi đi kèm làn da nâu.

Trong mắt người trong giới thời trang, Minh Triệu có thể xếp chung nhóm với Minh Tú về mặt ngoại hình, kỹ năng chuyên môn cũng như vai trò vedette.

{keywords}
Đôi chân dài bậc nhất giới mẫu Việt của Minh Triệu.

Chân dài 1,2 m - "của hiếm" của giới mẫu Việt

Minh Triệu cao 1,76 m nhưng chân dài đến 1,2 m. Hình thể lưng ngắn - chân dài khiến cô có vóc dáng rất đẹp và theo đúng chuẩn quốc tế. Trong giới mẫu Việt Nam, chiều dài chân của các người mẫu nổi tiếng thường dao động từ 1,1 m đến 1,16 m, ít ai lên đến con số 1,2 m, ngay cả Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy, Lan Khuê, Minh Tú...

Người có cùng chiều dài chân với Minh Triệu chỉ có Hồng Xuân, vốn là người mẫu cao 1,91 m nên tỷ lệ cơ thể của Hồng Xuân không đẹp bằng Minh Triệu.

Năm 2008, Minh Triệu khởi đầu sự nghiệp với giải đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Việc đến với cuộc thi cũng là tình cờ khi người dẫn dắt Minh Triệu lúc đó đã đăng ký cho cô dự thi mà không nói trước.

Minh Triệu có niềm say mê với nghề người mẫu, nhưng cô vấp phải sự phản đối của gia đình khá giả vốn có truyền thống kinh doanh ở Phú Yên. Bố mẹ cô nghĩ thời trang chỉ là cuộc dạo chơi và yêu cầu Minh Triệu nghỉ hẳn. Cô chấp thuận, nghỉ làm người mẫu từ năm 2009 và đi học đại học.

Nhưng đến năm 2010, Minh Triệu nhận thấy lửa nghề vẫn còn trong mình khi xem báo, đài và thấy bạn bè vẫn sôi nổi làm nghề. Cô nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, xin 2 năm để chứng minh mình có thể sống tốt với nghề. Bố mẹ cô không vui lòng nhưng vẫn chấp thuận. Và nay đã được 9 năm, Minh Triệu gần như không còn phải chứng minh với ai về khả năng và thành công của mình.

{keywords}
Minh Triệu theo đuổi phong cách sexy, bốc lửa trong 9 năm qua.

Đánh giá về vị trí của mình trong giới người mẫu, Minh Triệu từng nói mình là người mẫu giao thời. Cô sinh năm 1988, năm nay 31 tuổi, nhưng hầu như không tìm được gương mặt cùng thời nào vẫn đang hoạt động.

"Tôi bằng tuổi Hoàng Yến, Ngọc Quyên nhưng xét về tuổi nghề họ là đàn chị của tôi. Lứa của tôi có Ngọc Oanh, Như Thảo, Lan Hương… Tôi tự nhận thấy lứa của mình rất sáng, vậy mà bây giờ còn trụ lại rất ít. Diễn chung với tôi toàn là người mẫu đàn chị hoặc người mẫu đàn em. Tôi ít bạn lắm", Minh Triệu từng chia sẻ.

Thân hình gầy gò, làn da ngăm đen và phong cách bốc lửa, Minh Triệu hoàn toàn có thể đi theo phong cách "high fashion" nhưng ở Việt Nam, dòng đó vẫn còn xa lạ với khán giả và yếu về thương mại. Chính vì vậy, một người mẫu như cô phải cân bằng giữa "high fashion" và thương mại thì tên tuổi mới phủ sóng đủ rộng, cũng như cát-xê khá.

Hiện nay, trong các show thời trang, Minh Triệu thấy mình thuộc số ít người mẫu không xuất thân từ chương trình Vietnam's Next Top Model mà vẫn bám trụ được. Không những thế, cô còn được giao vai trò vedette trong một số show, dù tên tuổi không nổi trội như nhóm vedette yêu thích của nhiều nhà thiết kế hiện nay, trong đó có các hoa hậu, á hậu như H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Minh Tú, Kỳ Duyên...

{keywords}
Minh Triệu kinh doanh từ sớm và không phụ thuộc vào nghề mẫu.

Có tài kinh doanh, từng là bà chủ phòng trà

Sinh ra trong gia đình kinh doanh cửa kính xuất khẩu nên Minh Triệu cũng thừa hưởng khả năng này từ bố mẹ. Ngay từ những năm đầu làm người mẫu, cô đã dành dụm tiền để đầu tư phòng trà khá lớn tại Sài Gòn, cùng với sự góp vốn của bố mẹ. Số tiền Minh Triệu đầu tư là 1 tỷ đồng từ năm 2013 và chiếm 60% số vốn.

Gạt đi lời đồn gia đình giàu có nổi tiếng ở Phú Yên, Minh Triệu cho biết nhà cô chỉ ở mức trung lưu, không phải là đại gia. Khi phòng trà hoạt động ổn định, cô lại quay về nghiệp người mẫu. Năm 2018, cô tuyên bố đã ngừng kinh doanh phòng trà và chuyển sang kinh doanh thời trang cùng bạn. Trong tương lai, cô có mong muốn kinh doanh nhà hàng.

Chính vì kinh nghiệm dày dặn, Minh Triệu đã động viên và cố vấn cho Hoa hậu Kỳ Duyên khi cô bạn thân mở tiệm nail gần đây. Kỳ Duyên từng chia sẻ những tháng đầu khởi nghiệp kinh doanh, áp lực là rất lớn khiến cô lao tâm khổ tứ. Nhưng cô may mắn có Minh Triệu ở bên nên không gục ngã.

Minh Triệu tuyên bố đam mê thời trang nhưng cô không sống chết với nghề người mẫu. Bằng chứng là khi mới vào nghề 4 năm (trong đó có gián đoạn 2 năm), khi mới 25 tuổi, cô đã kinh doanh riêng khá thành công để trang trải cho cuộc sống của mình. Hiện tại, với những kinh nghiệm đã có, cô tự tin sẽ có thêm nhiều thành công trong tương lai, vì "kinh doanh ở tuổi 25 thì rất khác ở tuổi 40".

{keywords}
Minh Triệu, Kỳ Duyên đang rất gắn bó trong cuộc sống.

Cầu toàn trong tình yêu và thích chinh phục

Có cả ngoại hình lẫn kinh tế và danh tiếng, Minh Triệu không ngại đặt ra những tiêu chuẩn cao trong tình yêu. Từ trước đến nay, cô kể luôn được nhiều người theo đuổi nhưng cũng có rất nhiều mối quan hệ không tên, chưa chạm đến ngưỡng tình yêu thì đã xa nhau. Minh Triệu thường là người nói chia tay trước vì muốn giải thoát cả hai.

Nói về việc này, Minh Triệu tự nhận cô cầu toàn trong tình yêu. Nếu người khác đạt được 1, cô sẽ đòi 2. Chính vì vậy, cô cũng mệt mỏi với những chuyện giận hờn, cãi vã, ghen tuông luôn xuất hiện dày đặc trong đời sống tình cảm, đặc biệt là trong giới showbiz.

 

Minh Triệu có vóc dáng thuộc nhóm đẹp nhất giới người mẫu Việt và kỹ năng trình diễn rất tốt. Nhưng tên tuổi chỉ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi chơi thân với Kỳ Duyên.

Vóc dáng nóng bỏng, thiêu đốt mắt người nhìn là điều người đối diện khó có thể quên ở Minh Triệu. Nhiều người đẹp có thể biến mình thành một nhan sắc như vậy nhờ các phần mềm chỉnh ảnh, nhưng với Minh Triệu, phải gặp cô ngoài đời, người ta mới thấy hết ý nghĩa của từ nóng bỏng, đặc biệt là khi đi kèm làn da nâu.

Trong mắt người trong giới thời trang, Minh Triệu có thể xếp chung nhóm với Minh Tú về mặt ngoại hình, kỹ năng chuyên môn cũng như vai trò vedette.

 

Chân dài 1,2 m - "của hiếm" của giới mẫu Việt

Minh Triệu cao 1,76 m nhưng chân dài đến 1,2 m. Hình thể lưng ngắn - chân dài khiến cô có vóc dáng rất đẹp và theo đúng chuẩn quốc tế. Trong giới mẫu Việt Nam, chiều dài chân của các người mẫu nổi tiếng thường dao động từ 1,1 m đến 1,16 m, ít ai lên đến con số 1,2 m, ngay cả Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy, Lan Khuê, Minh Tú...

Người có cùng chiều dài chân với Minh Triệu chỉ có Hồng Xuân, vốn là người mẫu cao 1,91 m nên tỷ lệ cơ thể của Hồng Xuân không đẹp bằng Minh Triệu.
Minh Trieu - 'ban than' Ky Duyen, chan dai 1,2 m va nghien mac do sexy hinh anh 1
Đôi chân dài bậc nhất giới mẫu Việt của Minh Triệu.

Năm 2008, Minh Triệu khởi đầu sự nghiệp với giải đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Việc đến với cuộc thi cũng là tình cờ khi người dẫn dắt Minh Triệu lúc đó đã đăng ký cho cô dự thi mà không nói trước.

Minh Triệu có niềm say mê với nghề người mẫu, nhưng cô vấp phải sự phản đối của gia đình khá giả vốn có truyền thống kinh doanh ở Phú Yên. Bố mẹ cô nghĩ thời trang chỉ là cuộc dạo chơi và yêu cầu Minh Triệu nghỉ hẳn. Cô chấp thuận, nghỉ làm người mẫu từ năm 2009 và đi học đại học.

Nhưng đến năm 2010, Minh Triệu nhận thấy lửa nghề vẫn còn trong mình khi xem báo, đài và thấy bạn bè vẫn sôi nổi làm nghề. Cô nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, xin 2 năm để chứng minh mình có thể sống tốt với nghề. Bố mẹ cô không vui lòng nhưng vẫn chấp thuận. Và nay đã được 9 năm, Minh Triệu gần như không còn phải chứng minh với ai về khả năng và thành công của mình.

Đánh giá về vị trí của mình trong giới người mẫu, Minh Triệu từng nói mình là người mẫu giao thời. Cô sinh năm 1988, năm nay 31 tuổi, nhưng hầu như không tìm được gương mặt cùng thời nào vẫn đang hoạt động.

"Tôi bằng tuổi Hoàng Yến, Ngọc Quyên nhưng xét về tuổi nghề họ là đàn chị của tôi. Lứa của tôi có Ngọc Oanh, Như Thảo, Lan Hương… Tôi tự nhận thấy lứa của mình rất sáng, vậy mà bây giờ còn trụ lại rất ít. Diễn chung với tôi toàn là người mẫu đàn chị hoặc người mẫu đàn em. Tôi ít bạn lắm", Minh Triệu từng chia sẻ.
Minh Trieu - 'ban than' Ky Duyen, chan dai 1,2 m va nghien mac do sexy hinh anh 2
Minh Triệu theo đuổi phong cách sexy, bốc lửa trong 9 năm qua.

Thân hình gầy gò, làn da ngăm đen và phong cách bốc lửa, Minh Triệu hoàn toàn có thể đi theo phong cách "high fashion" nhưng ở Việt Nam, dòng đó vẫn còn xa lạ với khán giả và yếu về thương mại. Chính vì vậy, một người mẫu như cô phải cân bằng giữa "high fashion" và thương mại thì tên tuổi mới phủ sóng đủ rộng, cũng như cát-xê khá.

Hiện nay, trong các show thời trang, Minh Triệu thấy mình thuộc số ít người mẫu không xuất thân từ chương trình Vietnam's Next Top Model mà vẫn bám trụ được. Không những thế, cô còn được giao vai trò vedette trong một số show, dù tên tuổi không nổi trội như nhóm vedette yêu thích của nhiều nhà thiết kế hiện nay, trong đó có các hoa hậu, á hậu như H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Minh Tú, Kỳ Duyên...
Có tài kinh doanh, từng là bà chủ phòng trà

Sinh ra trong gia đình kinh doanh cửa kính xuất khẩu nên Minh Triệu cũng thừa hưởng khả năng này từ bố mẹ. Ngay từ những năm đầu làm người mẫu, cô đã dành dụm tiền để đầu tư phòng trà khá lớn tại Sài Gòn, cùng với sự góp vốn của bố mẹ. Số tiền Minh Triệu đầu tư là 1 tỷ đồng từ năm 2013 và chiếm 60% số vốn.
Minh Trieu - 'ban than' Ky Duyen, chan dai 1,2 m va nghien mac do sexy hinh anh 3
Minh Triệu kinh doanh từ sớm và không phụ thuộc vào nghề mẫu.

Gạt đi lời đồn gia đình giàu có nổi tiếng ở Phú Yên, Minh Triệu cho biết nhà cô chỉ ở mức trung lưu, không phải là đại gia. Khi phòng trà hoạt động ổn định, cô lại quay về nghiệp người mẫu. Năm 2018, cô tuyên bố đã ngừng kinh doanh phòng trà và chuyển sang kinh doanh thời trang cùng bạn. Trong tương lai, cô có mong muốn kinh doanh nhà hàng.

Chính vì kinh nghiệm dày dặn, Minh Triệu đã động viên và cố vấn cho Hoa hậu Kỳ Duyên khi cô bạn thân mở tiệm nail gần đây. Kỳ Duyên từng chia sẻ những tháng đầu khởi nghiệp kinh doanh, áp lực là rất lớn khiến cô lao tâm khổ tứ. Nhưng cô may mắn có Minh Triệu ở bên nên không gục ngã.

Minh Triệu tuyên bố đam mê thời trang nhưng cô không sống chết với nghề người mẫu. Bằng chứng là khi mới vào nghề 4 năm (trong đó có gián đoạn 2 năm), khi mới 25 tuổi, cô đã kinh doanh riêng khá thành công để trang trải cho cuộc sống của mình. Hiện tại, với những kinh nghiệm đã có, cô tự tin sẽ có thêm nhiều thành công trong tương lai, vì "kinh doanh ở tuổi 25 thì rất khác ở tuổi 40".
Cầu toàn trong tình yêu và thích chinh phục

Có cả ngoại hình lẫn kinh tế và danh tiếng, Minh Triệu không ngại đặt ra những tiêu chuẩn cao trong tình yêu. Từ trước đến nay, cô kể luôn được nhiều người theo đuổi nhưng cũng có rất nhiều mối quan hệ không tên, chưa chạm đến ngưỡng tình yêu thì đã xa nhau. Minh Triệu thường là người nói chia tay trước vì muốn giải thoát cả hai.

Nói về việc này, Minh Triệu tự nhận cô cầu toàn trong tình yêu. Nếu người khác đạt được 1, cô sẽ đòi 2. Chính vì vậy, cô cũng mệt mỏi với những chuyện giận hờn, cãi vã, ghen tuông luôn xuất hiện dày đặc trong đời sống tình cảm, đặc biệt là trong giới showbiz.
Minh Trieu - 'ban than' Ky Duyen, chan dai 1,2 m va nghien mac do sexy hinh anh 4
Minh Triệu, Kỳ Duyên đang rất gắn bó trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Minh Triệu cũng ý thức được vẻ ngoài rất quyến rũ của bản thân. Cô hiểu rõ tại Việt Nam, vẻ đẹp của mình không được số đông công chúng ưa chuộng nên tên tuổi cô không thể nổi tiếng bằng những người đẹp da trắng, mặt ngây thơ. Nhưng nếu một người đàn ông đã hợp gu thì sẽ bị cô hút hồn. Khi đi chụp ảnh ở nước ngoài, cô cũng để ý thấy sự quan tâm của đàn ông nước ngoài đối với mình.

Chính vì vậy, ở tuổi 31, Minh Triệu vẫn tự tin với cuộc sống vui vẻ, hào nhoáng cùng những bộ váy gợi cảm, những bữa tiệc lấp lánh và các cô bạn thân showbiz đình đám, trong đó không thể thiếu Kỳ Duyên.

(Theo Zing)

Kỳ Duyên lên tiếng tin đồn hẹn hò người mẫu Minh Triệu

Kỳ Duyên lên tiếng tin đồn hẹn hò người mẫu Minh Triệu

Trước tin đồn quan hệ yêu đương với người mẫu Minh Triệu, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng với truyền thông về sự việc này.