{keywords}
Ngày 19/3, UBND TP HCM thông báo trưng dụng ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức) làm nơi cách ly người nghi nhiễm Covid-19. Hai khu ký túc xá A, B được trưng dụng làm khu cách ly có thể tổ chức được gần 20.000 giường. Lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ đã tiến hành dọn dẹp lại ký túc xá 
{keywords}
Trước đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu toàn bộ sinh viên rời khỏi KTX trước ngày 20/3, đồng thời không tiếp nhận đăng ký mới cũng như tiếp nhận đối với sinh viên chưa quay trở lại
{keywords}
Đồ đạc sinh viên được dọn dẹp, sắp xếp vào một khu riêng. Đối với những trường hợp đặc biệt, sinh viên sẽ được ban quản lý ký túc xá xem xét cho ở một chỗ tách biệt với khu cách ly
{keywords}
Mỗi phòng ký túc xá có diện tích khoảng 30m2 với 8 giường, nhà vệ sinh bên trong, có ban công, cửa sổ thoáng mát
{keywords}
Bộ đội vận chuyển đồ đạc, tài sản sinh viên vào khu cất giữ riêng
{keywords}
Đồ đạc của sinh viên sẽ được đóng thùng, bỏ vào túi, ghi tên theo từng phòng và được niêm phong, đảm bảo an toàn tài sản cho các em
{keywords}
Đồ đạc sinh viên được đưa vào phòng niêm phong cẩn thận
{keywords}
Khuôn viên ký túc xá được dọn dẹp làm cỏ, phát quang và tiến hành khử trùng 
{keywords}
Sinh viên phải rời khỏi ký túc xá trước ngày 20/3. Trước lúc thông báo, khoảng 4.000 sinh viên đang ở tại đây. Từ hôm qua tới nay, nhiều bạn tất bật thu dọn hành lý về quê
{keywords}
Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM gồm khu A, khu A mở rộng và khu B với tổng diện tích khoảng 59 ha, là nơi lưu trú của hơn 30.000 sinh viên các trường đại học thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và một số trường khác

T.Tùng