Học sinh tử vong do cây đổ là em K., học sinh lớp 6/8.

Trưa nay, thi thể em K. được đưa về nhà ở một con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu, Quận 3 để được lo hậu sự.

Hiện tại người dân trong con hẻm 49 đường Trần Quang Diệu bàng hoàng, bất ngờ trước sự ra đi của K.

Bà con lối xóm thương xót cho hoàn cảnh của em. "Chiều nào học về cháu cũng đạp xe quanh quẩn khu này. Cháu ngoan và học giỏi xóm này ai cũng biết, vậy mà…”- tiếng một người hàng xóm thở dài. 

12 giờ trưa nay, gia đình và hàng xóm đang chuẩn bị hậu sự cho bé.

Được biết, mẹ em K. vừa mới sinh em bé được 3 ngày vẫn còn nằm viện. Lúc hay tin, người mẹ như lặng đi. Chị nà nằm trên băng ca trở về nhà để nhìn con lần cuối dưới sự hỗ trợ của bác sĩ.

Bà ngoại bé K. hay tin dữ cũng bắt xe từ Bình Phước xuống Sài Gòn, 2 người dì của bé phải dìu bà đi từng bước một.

{keywords}
Cây xanh bật gốc trong sân trường, đè 13 học sinh bị thương

Em Trần Huy Văn, học sinh lớp 8/6 cũng là hàng xóm nhà bé K chứng kiến vụ cây đổ sáng nay. Em kể lúc đi vào trường, thấy nhiều bạn bị thương. Có bạn bất tỉnh được y tá hô hấp, có mấy bạn nhỏ hốt hoảng mặt tái xanh. "Lúc em ra chơi, vết máu vẫn còn in ở sân trường”, Văn nói.

Trưa cùng ngày, chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ động viên gia đình. Dự kiến 14 giờ thi thể bé được gia đình tẩm liệm.

Như VietNamNet đưa tin, sáng ngày 26/5, cây phượng vĩ ngay sân trường Bạch Đằng (phường 14, quận 3) bật gốc đè 13 học sinh. Em K. là học sinh bị thương nặng nhất được chuyển vào BV An Sinh cấp cứu. Sau đó, bác sĩ tiến hành hồi sức, đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, dùng Adrenalin (20 ống), truyền dịch và điện giải, hồi sức tim phổi tích cực. Song, qua 65 phút, em đã không qua khỏi.

Ngoài ra, nhiều học sinh khác cũng bị thương nặng trong vụ cây phượng đổ trong sân Trường THCS Bạch Đằng sáng nay.

{keywords}
Học sinh bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, lúc 7h30 sáng khoa cấp cứu tiếp nhận 8 học sinh được trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến. Trong số này có 4 trường hợp nặng cần theo dõi tích cực.

Trong đó, học sinh tên M. bị gãy xương cẳng cánh tay phải, tụ máu mô mềm dưới da vùng ngang thắt lưng, trật khớp cùng chậu trái, vỡ xương cánh chậu trái. 

Học sinh tên H. bị gãy 1/3 dưới xương đùi trái. Hai học sinh này đã được chuyển chuyên khoa điều trị.

Hai học sinh khác tên GM. và T. được chuyển khoa Ngoại tổng quát tiếp tục theo dõi.

4 học sinh còn lại gồm các em T., V., M., T., sinh hiệu ổn, tỉnh táo, được khám và điều trị ngoại trú. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ GD-ĐT đã liên hệ với Sở GDĐT TP.HCM để nắm bắt tình hình, đồng thời cử đại diện của Bộ đến thăm hỏi các em.

“Đây là sự việc hết sức đau lòng. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học sinh đã mất và gửi lời thăm hỏi tới các em học sinh bị thương”, Bộ trưởng Nhạ nói.

Bộ trưởng cũng gửi lời động viên tới giáo viên, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, mong sớm ổn định tâm lý, sớm vượt qua mất mát này để ổn định tổ chức dạy và học.

Lê Huyền - Phan Nhơn

Cây phượng bật gốc trong sân trường, đè 1 HS tử vong và 12 em bị thương

Cây phượng bật gốc trong sân trường, đè 1 HS tử vong và 12 em bị thương

 Cây phượng vĩ có đường kính khoảng 1 mét, tán rộng bất ngờ bật gốc ngã đè xuống nhóm học sinh khiến 13 em bị thương.