Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tiếp tục có hướng dẫn các trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Sở yêu cầu các trường không bắt buộc giãn cách trong lớp, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong lớp chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, học sinh phải tiếp tục duy trì đeo khẩu trang giờ ra chơi, trước vào và sau khi ra khỏi lớp, trên đường tới trường và về nhà.

{keywords}
Học sinh TP.HCM trở lại trường sáng nay vẫn mang khẩu trang trong lớp (Ảnh: Thanh Tùng)

Sở yêu cầu các hoạt động tập trung đông người như thể dục thể thao, căn tin, bếp ăn bán trú khi được tổ chức trong nhà trường phải thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt. 

Các trường cũng được sử dụng điều hòa trong lớp. Thực hiện khử khuẩn, vệ sinh trường học mỗi ngày...

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tiểu học không tổ chức bán trú khi chưa an toàn dẫn tới nhiều phụ huynh lo lắng.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu học sinh khi trở lại trường phải mang khẩu trang đầy đủ. 

Lê Huyền

Học trò Sài Gòn  vẫn đeo khẩu trang trong lớp

Học trò Sài Gòn vẫn đeo khẩu trang trong lớp

TP.HCM có lộ trình "chia nhỏ" số lượng học sinh trở lại trường theo từng khối lớp. Sáng nay, đến lượt hơn 650.000 học sinh ở khối 1-2-3 trở lại lớp học sau hơn 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19.