Trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

{keywords}
Trường ĐH tư thục 25 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc biểu dương Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là một trường tư thục, tự đầu tư nhưng đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang với diện tích hơn 100.000m2.

Ông Phúc đánh giá cao giá trị cốt lõi của nhà trường và yêu cầu trường tiếp tục phát huy thế mạnh, đổi mới hơn nữa chương trình nội dung, lấy chất lượng làm trọng tâm để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, sinh viên ra trường đi làm đúng ngành nghề; Tập trung đầu tư khoa học, công nghệ, kỹ thuật đẩy mạnh công bố khoa học; Phát huy mô hình trường ĐH với sắc thái đa dạng.

Được thành lập năm 1995, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (tên gọi ban đầu là Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM) hiện có hơn 50 ngành đào tạo với hơn 1.500 cán bộ, giảng viên, nhân viên, nhà khoa học công tác.

Hiện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có hơn 30.000 sinh viên theo học, đây cũng là trường ĐH ngoài công lập có số lượng sinh viên đông nhất hiện nay.

Lê Huyền

Tổng Bí thư dự kỉ niệm 70 năm thành lập trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Tổng Bí thư dự kỉ niệm 70 năm thành lập trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Sáng 14/11, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường và đón Huân chương Độc lập hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh nhà trường niên khóa 1957-1963.